Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2021

Ngày 30/12, Cụm thi đua, khen thưởng số 16 - TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021, đến dự hội nghị có ông Đỗ Đức Thịnh, Phó trưởng ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội.

 Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Cụm thi đua số 16 gồm các đơn vị sự nghiệp được thành lập, kiện toàn theo Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn các Cụm thi đua thuộc thành phố Hà Nội. Cụm thi đua số 16 bao gồm 7 đơn vị thành viên, trong đó chia thành 2 khối là Báo, Đài (3 đơn vị: Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế & Đô thị; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội) và khối đơn vị sự nghiệp (4 đơn vị: Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội).

Trong năm 2020, hoạt động của Cụm thi đua số 16 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; Hội đồng TĐKT Thành phố, Ban TĐKT Thành phố, các cơ quan, đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt công tác TĐKT và động viên cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm.

Ông Đỗ Đức Thịnh – Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng TP phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị trong Cụm đã phát động các phong trào thi đua để thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”, tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân như phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính; Phong trào thi đua thực hiện trật tự văn minh đô thị: phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, Phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”, Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021.

Cụm Thi đua số 16 cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm 2021, phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố, tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Long Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-cum-thi-dua-so-16-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2021-405702.html