Hà Nội: Cụ ông 80 tuổi bị người đàn ông chạy xe ôm hành hung vì 'tranh giành địa bàn'

Cụ L. bị người đàn ông dùng súng cao su bắn vào mặt, bụng. Tên này sau đó còn lao vào hành hung cho đến khi cụ ông ngã gục xuống đường.

Sáng ngày 12/11, tại ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai, Hà Nội, một cụ ông khoảng 80 tuổi bị người đàn ông chạy xe ôm đánh trọng thương vì "tranh giành địa bàn". Sau khi bị hành hung, cụ ông chảy nhiều máu, được đưa vào Bệnh viện 354 chữa trị.

Cụ L. bị đánh chảy máu vùng đầu

Cụ L. bị đánh chảy máu vùng đầu

Người đàn ông đã hành hung cụ L.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, công an phường Cống Vị, quận Ba Đình đã vào cuộc xử lý vụ việc, mời người đàn ông lên trụ sở làm việc.

Xác định ban đầu, cụ ông tên Dương Đức L., 80 tuổi, trú tại phường Liễu Giai. Cụ L. bị người đàn ông tên Phạm Ngọc Lân (SN 1974) dùng súng cao su bắn vào mặt, bụng. Lân sau đó còn lao vào hành hung cho đến cụ ông ngã xuống đường. Cụ L. bị gãy xương sườn và đa chấn thương trên người.

Nạn nhân hiện đang được điều trị tại BV

Hiện, công an phường Cống Vị đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Minh Nhân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-cu-ong-80-tuoi-bi-nguoi-dan-ong-chay-xe-om-hanh-hung-vi-tranh-gianh-dia-ban-20191112141319984.htm