Hà Nội: Cụ ông 80 tuổi bị đánh dã man vì nghi 'tranh địa bàn' với xe ôm

Cụ ông 80 tuổi được cho là bị một đối tượng hành nghề xe ôm hành hung phải nhập viện vào sáng 12/11.

Sáng 12/11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cụ Dương Đức L (SN 1940, trú tại Ba Đình, Hà Nội) bị một lái xe ôm hành hung chảy máu phần mặt, phải nhập viện.

Nguyên nhân vụ việc được cho là người lái xe ôm kia nghĩ cụ L mang xe máy ra để "tranh địa bàn" của anh ta.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cống Vị (Ba Đình) đã có mặt tại hiện trường đưa người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Cụ L với vết máu trên mặt và lái xe ôm tên Lân. Ảnh: Facebook

Cụ L với vết máu trên mặt và lái xe ôm tên Lân. Ảnh: Facebook

Tại cơ quan công an, lái xe ôm có hành vi hành hung cụ L được xác định là Phạm Ngọc Lân (SN 1974, trú tại Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, người nhà lái xe ôm tên Lân cũng đã vào bệnh viện thăm hỏi và xin hòa giải với cụ L. Công an phường Cống Vị đã cử cán bộ vào tận nơi cụ L điều trị để ghi nhận tình hình và hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số thông tin cho hay, cụ L có hoàn cảnh khó khăn, hiện chỉ có hai vợ chồng già sống và chăm sóc lẫn nhau.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-cu-ong-80-tuoi-bi-danh-da-man-vi-nghi-tranh-dia-ban-voi-xe-om-20191112142834036.htm