Hà Nội: CSGT giải cứu người phụ nữ nhảy cầu do mẫu thuẫn gia đình

Người phụ nữ khóc lóc, tinh thần hoảng loạn đang có ý định nhảy cầu tự tử, lực lượng CSGT đã tìm cách tiếp cận, giải cứu cô gái…

Khoảng 12h30 ngày 19/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc người phụ nữ trẻ đang đứng trên cầu Long Biên khóc lóc, tinh thần hoảng loạn và có ý định nhảy cầu tự tử.

Tổ công tác thuộc đội CSGT số 1 (Phòng CSGT - CA TP Hà Nội) gồm: Đại úy Trịnh Phi Hùng, Trung tá Nguyễn Văn Nam, Thượng úy Nguyễn Văn Huy, Trung úy Nguyễn Hoàng Quân đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên tuyến đường Chương Dương Độ - chân cầu Long Biên, bằng phương pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng tiếp cận và khuyên giải cô gái trẻ từ bỏ ý định nhảy xuống sông.

Nguyễn Thị T. đã được cán bộ chiến sỹ đội CSGT số 1 động viên liên lạc với gia đình.

Sau khi được cán bộ, chiến sỹ làm công tác tư tưởng cô gái đã đồng ý về trụ sở đội CSGT số 1. Tại đây cô gái cho biết mình tên là Nguyễn Thị T (SN 1993 thường trú tại Gemek 2, Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vừa sinh con được 8 tháng. Do mâu thuẫn với chồng nên cô đã đi từ Hoài Đức lên cầu Long Biên với ý định nhảy cầu tự tử.

Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, tổ trưởng tổ công tác, Đại úy Trịnh Phi Hùng cho biết: “Khi đang điều tiết giao thông trên tuyến đường Chương Dương Độ, nhận được thông tin của quần chúng về việc có người định nhảy cầu tự tử, tổ công tác vừa phân luồng đảm bảo giao thông trên cầu, vừa phải khuyên giải cô gái từ bỏ ý định gieo mình xuống sông”.

Đại úy Phan Quỳnh Anh, đã nhanh chóng liên lạc với gia đình chị T. Có mặt tại trụ sở của đội CSGT số 1, anh Phan Văn Hòa chồng chị T đã được các chiến sỹ CSGT hòa giải những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng.

Cảm động trước những hành động và sự giúp đỡ của cán bộ chiến sỹ CSGT, anh Hòa đã viết thư cảm ơn gửi tới tập thể, cá nhân đã hòa giải mâu thuẫn vợ chồng. Trong thư cảm ơn có viết: “Chúc các đồng chí sức khỏe dồi dào, luôn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân”.

Chính Thuần

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-csgt-giai-cuu-nguoi-phu-nu-nhay-cau-do-mau-thuan-gia-dinh-d2056954.html