Hà Nội: Công ty Airseco bị tố lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Phản ánh tới Công lý & Xã hội, bà Lê Thị Nga và bà Phan Thị Hồng cùng trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho rằng ông Nguyễn Xuân Vui Tổng - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không (Airseco) đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn phản ánh, ngày 17/03/2014, bà Nga và bà Hồng có ký hợp đồng xuất khẩu lao động với Công ty Airseco (phòng 10, 11 tầng 11, tòa tháp Charmvit, số 117, phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), hiện nay đã chuyển đến địa chỉ mới là phòng 801, tầng 8, tòa nhà Lucky, số 81, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, đại diện là ông Nguyễn Xuân Vui, - Tổng Giám đốc.

Ngày 19/05/2014, Công ty Airseco tiếp tục ký với bà Nga và bà Hồng một bản hợp đồng vay tiền với số tiền là 3000 đô la Mỹ, số tiền này được coi như số tiền đảm bảo để không bỏ trốn khi ra nước ngoài. Theo thỏa thuận Công ty Airseco sẽ trả lại số tiền trên kèm lãi suất 1%/năm sau 39 tháng.

Luật sư Ngô Thành Ba, Công ty Luật Niềm Tin Công Lý

Luật sư Ngô Thành Ba, Công ty Luật Niềm Tin Công Lý

Sau thời gian hoàn thành hợp đồng xuất khẩu lao động như đã cam kết, bafb Nga, bà Hồng và Công ty Airseco đã tiến hành ký biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền vào ngày 28/07/2017. Công ty Airseco đã lập bản cam kết hoàn trả tiền vay cho vào 3 đợt (ngày 29 các tháng 8, 9, 10 năm 2017). Tuy nhiên, cho đến nay phía Công ty Airseco vẫn cố tình dây dưa không thực hiện nghĩa vụ trả tiền như đã cam kết dù đã bà Nga, bà Hồng đã nhiều lần liên lạc với công ty để yêu cầu trả tiền.

Bà Nga và bà Hồng cho biết thêm, trong năm 2019, đã liên hệ với Luật sư Lê Thiên - Giám đốc Công ty Luật TNHH Lê và liên danh để được tư vấn các biện pháp nhằm đòi lại số tiền mà Công ty Airseco nợ, nhưng đã rất nhiều lần, trong các buổi làm việc với Luật sư, ông Vui luôn cam kết bằng văn bản về ngày trả nợ nhưng đến nay chưa có bất cứ động thái gì về việc trả nợ.

Để đảm bảo sự khách quan, phóng viên Công lý & Xã hội đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Xuân Vui - Tổng Giám đốc Công ty Airseco. Tại buổi làm việc ông Vui khẳng định có nợ số tiền với những người lao động như đã nêu ở trên, ông cũng cho biết do tình hình công ty đang rất khó khăn nên ông cam kết sẽ trả số tiền nợ người lao động vào ngày gần nhất khi công ty có thể.

Cam kết của ông Nguyễn Xuân Vui khi thanh lý hợp đồng vay tiền.

Như vậy, việc Công ty Airseco vay tiền và chưa trả người lao động là có thật, khiến cho những người lao động ở vùng quê nghèo vẫn mòn mỏi đợi chờ.

Luật sư Ngô Thành Ba - Công ty Luật Niềm Tin Công Lý (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết, hành vi của ông Nguyễn Xuân Vui là hành vi bất hợp pháp, bởi việc thu tiền của người lao động dưới hình thức vay tiền là việc làm không được Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội cho phép. Hơn nữa, việc dây dưa cam kết bằng văn bản rất nhiều lần của ông Vui nhưng không trả lại tiền đã vay là hành vi có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 175, Bộ Luật hình sự năm 2015.

“Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cơ quan điều tra cần vào cuộc làm rõ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, Luật sư Ngô Thành Ba nói.

Anh Ngọc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/ha-noi-cong-ty-airseco-bi-to-lam-dung-tin-nhiem-chiem-doat-tai-san-56816.html