Hà Nội: Công trình kỷ niệm thành nỗi 'ám ảnh' của người dân

Là một trong những công trình được thi công vào dịp kỉ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô nhưng đến thời điểm hiện tại, đoạn mương thoát nước trên tuyến đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đang gây mất cảnh quan đô thị và nỗi ám ảnh của người dân.

Theo tìm hiểu, đoạn mương thoát nước nằm giữa hai làn đường Mạc Thái Tổ (đoạn từ cổng làng Yên Hòa đến Trường Tiểu học Nguyễn Siêu), công trình mương hở thoát nước Yên Hòa - trên tuyến đường 1.3 Khu đô thị Yên Hòa (thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) do Ban quản lý dự án Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy xây dựng từ khoảng năm 2012, với mục đích thoát nước.

Hai bên bờ mương cây cối mọc um tùm, phía dưới bùn thải đọng thành từng mảng, gây ùn ứ dòng kênh.

Hai bên bờ mương cây cối mọc um tùm, phía dưới bùn thải đọng thành từng mảng, gây ùn ứ dòng kênh.

Sau khi hoàn thiện, công trình này đã được gắn biển kỷ niệm chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Tuy nhiên, từ đó đến này công trình nà vẫn chưa được bàn giao cho Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội là đơn vị được thành phố phân cấp quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn. Do vậy, đoạn mương này không được nạo vét thường xuyên khiến dòng chảy bị tắc nghẽn, gây ô nhiễm môi trường.

Công trình này hoàn thành vào năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị phân cấp quản lý của thành phố.

Đặc biệt, tại đoạn mương phía nút giao Mạc Thái Tổ - Trung Kính, do không được khơi thông dòng chảy, đã khiến bùn đất lắng đọng thành nhiều tầng, tạo điều kiện cho cây cỏ mọc um tùm, trở thành nơi trú ngụ của ruồi, muỗi và các loại vật truyền nhiễm khác.

Dọc theo tuyến mương, phía trên đường Mạc Thái Tổ, nhiều trụ cây do không được chăm sóc đã xảy ra tình trạng cây mọc thành bụi, thậm chí có cây do phát triển quá nhanh đã trĩu cãnh gây vỡ ụ trồng và nằm vắt ngang qua dòng mương.

Cây cối đã lâu không được chăm sóc đã làm vỡ các ụ trồng, trĩu cành xuống lòng mương.

Tình trạng ô nhiễm của đoạn mương này đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây cũng như ảnh hường không tốt đến không gian học tập và vui chơi của các em học sinh.

Đề nghị chính quyền địa phương sớm có biện phát xử lý dứt điểm hoặc bàn giao về cho đơn vị chuyên ngành của thành phố quản lý thì mới có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tại đoạn mương này và trả lại bầu không khí trong lành cho người dân tại khu vực.

Một số hình ảnh tại tuyến mương trên phố Mạc Thái Tổ:

Đoạn mương hở có nhiệm vụ thoát nước thải trong khu vực nên nước thải của các hộ dân xung quanh được xả thẳng vào mương.

Cây cối mọc um tùm dọc hai bên bờ kè tuyến mương.

Bùn đất bồi lắng không được nạo vét khiến dòng chảy bị ùn ứ

Lớp bùn dưới lòng mương tạo nên một lớp thảm thực vật dày đặc.

Tuyến mương qua Trường Tiểu học Yên Hòa bớt bùn lắng hơn nhưng vẫn bốc mùi hôi thối.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-cong-trinh-ky-niem-thanh-noi-am-anh-cua-nguoi-dan-96529.html