Hà Nội công khai hàng loạt “đại gia” bất động sản nợ thuế khủng

Cục Thuế TP Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt 9 năm 2016 danh sách 184 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 196,057 tỷ đồng. Trong đó có 175 doanh nghiệp nợ thuế, phí 170, 658 tỷ đồng và 9 đơn vị nợ tiền thuê đất 25,399 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Đứng đầu danh sách 175 doanh nghiệp nợ thuế phí là CTCP Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, phường Văn Quán, Hà Đông nợ hơn 14,5 tỷ đồng, kế đến là Công ty TNHH Tiền Phong địa chỉ tại lô C2B, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy nợ thuế 13 tỷ đồng. Có hai công ty cùng nợ thuế hơn 8 tỷ đồng là CTCP Đầu tư xây dựng viễn thông Vinacom 5 và Công Ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Nam Phong.

Ngoài ra, còn rất nhiều doanh nghiệp nợ thuế phí hàng tỷ đồng như: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Việt Nam nợ hơn 7 tỷ đồng; CTCP Giải pháp kỹ thuật viễn thông nợ hơn 6,4 tỷ; CTCP Xây dựng và đầu tư Hoàng Thành nợ hơn 6,2 tỷ; CTCP Cáp và thiết bị viễn thông nợ hơn 5,8 tỷ; CTCP Cơ khí xây lắp Hà Nội nợ hơn 4,4 tỷ; Công ty TNHH Kum Young E&C nợ hơn 4 tỷ; CTCP Thương mại du lịch xuất nhập khẩu Á Châu nợ hơn 3,1 tỷ; Công ty TNHH Dịch vụ doanh nghiệp nguồn lực Việt nợ hơn 2,7 tỷ; CTCP Đầu Tư - xây dựng TDC Hà Nội nợ hơn 2,4 tỷ;...

Về danh sách 9 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, đứng đầu là Công ty Liên doanh Đầu tư xây dựng Tam Trinh với hơn 11,8 tỷ đồng tiền nợ; tiếp đến là Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội nợ hơn 5,3 tỷ đồng; CTCP dịch vụ đường sắt khu vực 1 nợ hơn 2,2 tỷ; Công ty TNHH Khánh Sơn nợ hơn 2 tỷ đồng; CTCP Quan Đô nợ gần 1,5 tỷ,...

Cục thuế TP Hà Nội cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2016, Cục thuế đã đăng công khai 8 đợt với 1.084 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng hơn 2.054 tỷ đồng. Kết quả sau công khai, đã có 500/1.084 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ hơn 349, 3 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

KIỀU CHÂU

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/dia-oc/ha-noi-cong-khai-hang-loat-dai-gia-bat-dong-san-no-thue-khung-1970039.html