Hà Nội: Công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn dự kiến

Lãnh đạo Sở GDĐT cho hay, dự kiến ngày 14/6 sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT và phổ điểm của các trường, sớm hơn hẳn so với kế hoạch trước đó.

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 ở Hà Nội.

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 ở Hà Nội.

Nhận đơn phúc khảo trong vòng 10 ngày

Theo ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội: Điều chỉnh kế hoạch công bố điểm sớm là nhờ vào việc đẩy nhanh tiến độ chấm thi. Điều này cũng nhằm tránh hiện tượng suy đoán về điểm thi, gây hoang mang tâm lý cho phụ huynh và học sinh như năm trước.

Theo thông báo điều chỉnh thời gian triển khai một số nhiệm vụ kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Sở GDĐT Hà Nội, ngày 12/6, công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 cơ bản thực hiện xong. Sau đó, việc ghép phách, lên điểm sẽ được triển khai để đảm bảo đến ngày 14/6, Sở công bố điểm thi và phổ điểm trên các phương tiện truyền thông, sớm hơn 6 ngày so với lịch dự kiến.

Ông Quang cho biết, Hà Nội đã tăng cường gần 60% số lượng cán bộ chấm thi so với dự kiến để đẩy nhanh tiến độ, nhằm thực hiện tinh thần của Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh là đẩy nhanh tiến độ chấm thi, không kéo dài. Dự kiến ngày 15/6 Sở GDĐT sẽ duyệt điểm chuẩn cho các bộ môn chuyên. Chiều ngày 15/6 sẽ duyệt điểm chuẩn của tất cả các trường công trên toàn thành phố. Đơn phúc khảo điểm thi năm nay cũng được Sở GDĐT Hà Nội nhận sớm hơn 3 ngày so với dự kiến trước đó. Như vậy, từ 17/6- 27/6 sẽ nhận đơn xin phúc khảo điểm thi của học sinh.

Ông Lê Ngọc Quang cũng cho biết, phiếu báo điểm cho học sinh năm nay không giao cho phòng GDĐT in và làm, Sở sẽ in và lãnh đạo Sở trực tiếp ký từng phiếu báo điểm cho từng học sinh, làm trong 3 ngày. Việc công bố điểm vào lớp 10 sớm nhằm dành thời gian tập trung chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia (diễn ra từ 25-27/6), đồng thời đáp ứng nguyện vọng của học sinh, phụ huynh học sinh biết có trúng tuyển theo nguyện vọng hay không, tránh tình trạng nộp hồ sơ rồi lại rút ra chuyển sang trường khác.

Cung cấp rộng rãi dữ liệu kết quả thi

Năm nay, Hà Nội có gần 86.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT (kể cả tuyển thẳng). Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230, trường ngoài công lập là 21.820. Số còn lại phải học trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề. Năm 2019 là năm đầu tiên học sinh thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội phải làm 4 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Đây cũng là năm đầu tiên Sở GDĐT Hà Nội công bố phổ điểm nhằm giúp thí sinh có thể dự kiến được mức điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường. Theo Quy chế tuyển sinh, học sinh nhận Phiếu báo kết quả thi từ ngày 18- 20/6 và xác nhận nhập học vào trường THPT trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp từ 20- 22/6.

Để thí sinh có thể tra cứu kết quả thi một cách thuận lợi nhất, năm nay, Sở GDĐT Hà Nội sẽ cung cấp rộng rãi dữ liệu kết quả thi cho các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, các cơ quan phải cam kết với Sở GDĐT Hà Nội về một số quy định như: Không sửa chữa thông tin, không sử dụng dữ liệu thi vào mục đích khác, không thu phí trong việc tra cứu...

Minh Quang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/ha-noi-cong-bo-diem-thi-vao-lop-10-som-hon-du-kien-tintuc439419