Hà Nội: Công an điều tra nghi vấn nhóm đối tượng hành hung phụ nữ

Khi chị Nguyễn Xuân Hường ở Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đang ngồi trong nhà thì bị nhóm đối tượng lao vào hành hung.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 1/5, khi chị Hường (trú phố Xã Đàn, Hà Nội) đang ngồi trong nhà thì bị một nhóm người lao vào hành hung.

Chị Hường nói về vụ việc.

Theo chị Hường, nguyên nhân sự việc được cho là bắt nguồn từ vụ va chạm trước đó giữa ông Nguyễn Đình Vân (người quen của chị Hường) với một khách trong quán ăn (ở phố Xã Đàn) của nhà chị này.

Sau đó, anh Nguyễn Đình Nhân (con trai ông Vân) đến quán hỏi thông tin nhóm khách đã đánh nhau với bố mình trước đó.

Dù chị Hường đã giải thích để anh Nhân hiểu, không đi tìm người trả thù nhưng anh này không nghe và nói sẽ "xử lý" chị Hường vì nghi ngờ chị này có quen biết nhóm khách đánh bố mình.

Đến khoảng 16h40, chiều 1/5, anh Nhân cùng một nhóm người lao vào quán đánh chị Hường.

Chứng kiến sự việc, một nhân viên của quán vào can ngăn rồi đi đến công an quận Đống Đa, Hà Nội để trình báo sự việc.

Chị Hường mong cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng trên vì sự việc xảy ra khiến bản thân chị và gia đình rất hoang mang.

Theo nguồn tin của phóng viên, hiện sự việc đang được cơ quan điều tra xác minh các đối tượng để làm rõ vụ việc theo quy định./.

Lê Tùng/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/ha-noi-cong-an-dieu-tra-nghi-van-nhom-doi-tuong-hanh-hung-phu-nu-759973.vov