Hà Nội: Còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội vừa yêu cầu UBND các địa phương tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung vào chuyên đề đeo khẩu trang tại các trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện, công viên, vườn hoa, phương tiện giao thông công cộng…

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới ngày 14-11 cho thấy, các đơn vị chức năng đã tăng cường các biện pháp nhắc nhở, cảnh báo, tuy nhiên, tại một số nơi, người dân vẫn chưa tuân thủ quy định.

Nhiều lái xe "ôm", lái xe công nghệ không đeo khẩu trang gần bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai).

Chợ dân sinh, bến xe lơ là

Cụ thể, trên phố Trương Định, Giáp Bát và đường Giải Phóng, đoạn qua phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai), phóng viên nhận thấy nhiều người không đeo khẩu trang khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tình trạng này còn xuất hiện tại bến xe phía Nam, nhất là khu vực trong bến.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, từ ngày 28-8, UBND phường đã thành lập 10 tổ giám sát, tuyên truyền đến từng hộ dân, các khu vực công cộng như Bến xe Giáp Bát để phát tờ rơi, nhắc nhở chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Qua kiểm tra, tổ công tác của UBND phường đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Người bán và mua hàng tại chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình) không đeo khẩu trang.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh như Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), Gia Lâm (quận Long Biên), Ngọc Hà (quận Ba Đình)…, số người chưa tuân thủ quy định đeo khẩu trang còn nhiều.

Chị Lê Thị Thủy, kinh doanh rau, quả tại chợ Gia Lâm, phản ánh, nhiều người có tâm lý chủ quan vào mua hàng không đeo khẩu trang. Chị Thủy kiến nghị, lực lượng chức năng cần thường xuyên nhắc nhở và xử phạt thì chắc chắn việc đeo khẩu trang của người dân tới chợ sẽ nghiêm túc hơn.

Tương tự, tại chợ Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) nhiều người đi chợ quên đeo hoặc đeo khẩu trang chỉ để đối phó. Theo ông Đào Trường Quảng, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), UBND phường đã duy trì hoạt động của 27 tổ giám sát, hằng ngày tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch trên hệ thống loa di động, loa truyền thanh. Sắp tới, UBND phường sẽ tiến hành xử phạt mạnh tay với các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định mới.

Ngay từ sáng sớm, tổ cảnh sát trật tự Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã có mặt làm nhiệm vụ tại chợ Cầu Mới. Ghi nhận thực tế cho thấy, có tình trạng người dân không đeo khẩu trang nhưng luôn có lực lượng công an phường nhắc nhở. Đại úy Đoàn Ngọc Việt, Phó Trưởng Công an phường Ngã Tư Sở khẳng định, lực lượng chức năng từ công an tới bảo vệ dân phố đều nghiêm túc đeo khẩu trang làm gương. Nếu trường hợp nào không tuân thủ quy định, lực lượng chức năng đều mời ra khỏi khu vực họp chợ.

Tương tự, tại chợ Ngọc Hà, chợ cóc sau chợ Long Biên, chợ cóc phố Phúc Xá, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá vẫn còn nhiều người bán hàng và người dân lơ là không đeo khẩu trang. Bà Phạm Thị Nết, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình) cho biết, với đặc thù địa bàn nằm ngoài đê, đông dân cư và người lao động đến tạm trú, phường đã chủ động dự phòng hóa chất, vật tư tiêu hao, nhiệt kế điện tử, nước sát khuẩn tay... đáp ứng tốt cho công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

Nhiều người mua và bán hàng tại chợ dân sinh ở xã Viên An (huyện Ứng Hòa) không đeo khẩu trang.

Một số người bán hàng tại chợ dân sinh xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) chưa đeo khẩu trang.

Tại chợ dân sinh thôn Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng vẫn còn khá nhiều người bán và mua không đeo khẩu trang. Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu và duy trì việc đeo khẩu trang nơi công cộng như một thói quen tốt để bảo vệ sức khỏe...

Bệnh viện, trung tâm thương mại nghiêm túc

Ghi nhận của phóng viên ngày 14-11 cho thấy, ngay từ cổng các bệnh viện Việt Đức, Xanh Pôn, Bạch Mai, tổ bảo vệ luôn cương quyết với những trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch của thành phố, sẵn sàng mời ra ngoài, từ chối phục vụ.

Tổ bảo vệ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi vào thăm người nhà và làm việc. PGS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện chưa khi nào bị buông lỏng. Ngoài việc yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang, tại khu vực quầy làm thủ tục, khu vực tiếp đón người dân, bệnh viện còn bố trí các khẩu hiệu yêu cầu người dân khi xếp hàng thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m với hình thức bắt mắt, dễ nhìn, mang đầy đủ thông điệp phòng, chống dịch.

Người dân chờ xe buýt ở đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì nghiêm túc đeo khẩu trang.

Tiếp tục ghi nhận tại các trung tâm thương mại, siêu thị như Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu, Aeon Mall Long Biên… trên địa bàn Hà Nội cho thấy, nhân viên bảo vệ thường trực tại lối vào, duy trì thường xuyên việc xịt nước sát khuẩn cho khách tới mua sắm. Bên trong siêu thị, 100% nhân viên và đa số khách mua hàng đeo khẩu trang. Tuy nhiên, do ý thức chưa cao nên không ít người tới mua sắm không đeo khẩu trang.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.op Hà Đông (quận Hà Đông) cho biết, thực tế, có không ít trường hợp người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang khi tới mua sắm, thậm chí còn phản ứng, đôi khi khá gay gắt với nhân viên bảo vệ, nhưng siêu thị vẫn kiên trì nhắc nhở. “Tôi cho rằng, bền bỉ tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức vẫn là giải pháp cần tập trung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn này", bà Dung khẳng định.

Tương tự, nhiều siêu thị trên địa bàn các huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức… luôn chuẩn bị các phương án nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi mua hàng. Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, các trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn huyện nghiêm túc yêu cầu nhân viên phục vụ và người mua hàng chấp hành quy định đeo khẩu trang.

Nhiều người dân huyện Mê Linh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Nhìn chung, các quận, huyện đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân chủ quan với dịch bệnh, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chính vì vậy, thời gian tới, rất cần các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, để phòng, chống dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/983619/ha-noi-con-nhieu-nguoi-dan-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong