Hà Nội còn gần 6.000 điểm phát sinh tệ nạn mại dâm

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại thành phố Hà Nội hiện có 5.972 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện để phát sinh tệ nạn mại dâm, rải rác khắp thành phố.

Một quán cà phê tẩm quất từng xảy ra án mạng tại Hà Nội - Ảnh Trần Cường

Ngày 27.11, ông Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc Sở Lao động thương binh & Xã hội Hà Nội), cho biết trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 5.792 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện phát sinh tệ nạn mại dâm.

Cụ thể, có 3.539 cơ sở lưu trú, 1.121 cơ sở karaoke, 836 cơ sở xoa bóp, 2 vũ trường, 44 quán bar có sử dụng rượu mạnh; 11 cơ sở cắt tóc, gội đầu thư giãn; 111 cơ sở cà phê nhạy cảm; 128 cơ sở tắm nóng lạnh; 5 điểm có biểu hiện mại dâm công cộng tại các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và Ba Đình.

Tại các điểm mại dâm công cộng, các đối tượng bị nghi ngờ có hoạt động mại dâm thường đứng chờ khách đến hỏi, hoặc lưu động bằng phương tiện xe máy.

10 tụ điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm: đường Tam Trinh, ngã ba Ba, khu vực chùa Tống La Dương (phường Dương Nội), đường 70 (đoạn qua xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), đường Kim Giang, ngã ba Ngọc Hồi, đường Nguyễn Xiển, khu vực đường 21 (đoạn qua xã Đông Yên, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai), khu vực cầu 72 (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai), xã Thuần Mỹ (Ba Vì), khu vực đường 32 (đoạn qua xã Đức Thượng, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức).

Hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ này rất đa dạng, núp bóng dưới nhiều hình thức như tẩm quất thư giãn, massage, cà phê đèn mờ,... Các hoạt động này thường có hành vi kích dục hoặc chọn địa điểm thích hợp để mua bán dâm.

Theo thống kê, đã có 472 trường hợp bán dâm bị xử lý hành chính, trong đó có 1 trường hợp dưới 18 tuổi, 363 trường hợp từ 18 - 35 tuổi, 8 trường hợp không rõ tuổi.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ha-noi-con-gan-6000-diem-phat-sinh-te-nan-mai-dam-1027626.html