Hà Nội có tuyến phố mới mang tên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên Vũ Trọng Khánh

Sáng 26/4, quận Hà Đông đã tổ chức Lễ gắn biển tuyến phố mang tên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên Vũ Trọng Khánh, tại phường Mộ Lao.

Căn cứ vào Nghị quyết được HĐND TP thông qua sáng 5/12/2018 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài cho một số tuyến phố và công trình công cộng, ngày 24/12/2018 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6920 về việc đặt tên cho 42 tuyến phố và 1 công trình công cộng mới, điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố trên địa bàn. Phố Vũ Trọng Khánh từ ngã ba giao cắt với đường Trần Phú đến ngã ba giao cắt đường Tố Hữu, dài 1.210m, rộng 36m trên địa bàn phường Mộ Lao.

Các đại biểu dự lễ gắn biển phố Vũ Trọng Khánh.

Các đại biểu dự lễ gắn biển phố Vũ Trọng Khánh.

Luật sư Vũ Trọng Khánh là Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Việt Nam. Ông sinh ngày 13/3/1912 trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước ở thôn Cự Đà, xã Cự Khê, Thanh Oai, TP Hà Nội. Từ năm 1920 đến năm 1932, ông là học sinh của Trường Lycee Albert Sarraut Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật, ông về Hải Phòng làm Thư ký Văn phòng Luật Laubies từ năm 1938. Năm 1941, ông tuyên thệ trước Tòa Thượng thẩm Hà Nội và trở thành luật sư chuyên nghiệp. Với trình độ Luật học uyên thâm và sự thông thạo tiếng Pháp, luật sư Vũ Trọng Khánh được luật sư Laubies tin cậy, giao quyền thay mặt mình để tranh tụng trước tòa nhiều vụ án, bào chữa cho nhiều chiến sĩ cách mạng tại Tòa án của chính quyền thực dân Pháp tại Hải Phòng.

Là một trí thức ông tích cực tham gia hoạt động và trưởng thành trong phong trào yêu nước từ năm 1936 - 1945 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Tham gia cướp chính quyền tại Hải Phòng xong, ngày 26/8/1945 ông được Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mời về Hà Nội nhận chức Bộ Trưởng bộ Tư pháp. Chính phủ lâm thời chưa có bộ luật do đó việc quản lý đất nước bằng các sắc lệnh là vô cùng quan trọng đối với Chính phủ lúc bấy giờ.

Đường Vũ Trọng Khánh dài 1.210m, rộng 36m trên địa bàn phường Mộ Lao.

Ngay sau khi giành được chính quyền, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ việc lập hiến là một trong “những vấn đề cấp bách hơn cả”. Chính phủ lâm thời xúc tiến ngay việc khởi thảo Hiến pháp.

Bằng tài năng của mình trong 181 ngày làm Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ông đã cùng với các cộng sự khởi thảo ban hành hơn 30 Sắc lệnh làm cơ sở thể chế cho quản lý nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa còn non trẻ; là người khởi tạo xây dựng Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa và đã được Quốc hội thông qua vào năm 1946.

Trong quá trình hoạt động của mình, ông tham gia nhiều phong trào giải phóng cách mạnh trong 2 cuộc kháng chiến lâu dài của đất nước. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất và nhiều huy chương, Bằng khen cao quý khác.

Đại diện lãnh đạo quận Hà Đông, Bộ Tư pháp cùng các ban ngành TP thực hiện nghi thức gắn biển phố Vũ Trọng Khánh trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Theo bà Phạm Thị Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, đúng vào dịp kỷ niệm 44 năm ngày Thống nhất đất nước, 133 ngày Quốc tế Lao Động, 129 năm kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, quận Hà Đông đã tổ chức Lễ gắn biển tuyến phố mang tên Vũ Trọng Khánh - vị Bộ Trưởng đầu tiên của nước Việt Nam.

Năm 2018, quận Hà Đông được TP Hà Nội quan tâm phát triển xây dựng nhiều tuyến phố mới tạo bộ mặt đô thị khang trang và đặt tên 9 tuyến phố mới đó là: Dương Lâm, Ngô Đình Mẫn, Cầu Đơ, Hà Cầu, Phúc La, Văn Khê, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Văn Cẩn và Vũ Trọng Khánh.

Việc đặt tên và gắn biển tuyến phố mang tên Vũ Trọng Khánh và niềm vinh dự của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Đông trong việc phát huy giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Sau buổi gắn biển này các cấp ngành, địa phương, đoàn thể trên địa bàn tích cực tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp công lao đóng góp của danh nhân tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tiếp tục chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện về việc chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh an ninh, vệ sinh môi trường chăm lo cho tuyến phố ngày sạch sẽ, văn minh.

Sau buổi gắn biển này, cơ quan Công an, Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, các địa phương thực hiện việc điều chỉnh độ dài tuyến đường, gắn biển tên công trình và điều chỉnh sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho người dân sinh sống tại các tuyến đường được gắn biển.

Bích Hời

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-co-tuyen-pho-moi-mang-ten-bo-truong-bo-tu-phap-dau-tien-vu-trong-khanh-341860.html