Hà Nội có thêm 17 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định công nhận thêm 17 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường MN Trâu Quỳ được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Trường MN Trâu Quỳ được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Quyết định 7461 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ngày 31/12/2019 công nhận 17 trường mầm non trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo quy định, thời hạn các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia là 5 năm.

2 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 gồm: Trường MN Trâu Quỳ, Trường MN Đặng Xá (huyện Gia Lâm).

15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: Hà Trì, Hoa Hồng, Mậu Lương, Vạn Phúc, Yên Nghĩa (quận Hà Đông) Bát Tràng, Ninh Hiệp, Dương Quang (Huyện Gia Lâm); Ngọc Tảo, Sen Chiểu, Hoa Mai, Trạch Mỹ Lộc (huyện Phúc Thọ); Hiền Ninh, Tân Minh A (huyện Sóc Sơn); Thanh Cao (huyện Thanh Oai).

UBND TP Hà Nội giao Chánh văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hà Đông, Gia Lâm, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thanh Oai và Hiệu trưởng các trường mầm non có tên trong Quyết định số 7461/QĐ-UBND chịu trách nhiệm duy trì, phát huy các điều kiện của trường chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 65 trường mầm non, trong đó có 4 trường đạt cấp độ 3 và 61 trường đạt cấp độ 2.

Các trường mầm non được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 gồm: MN Ánh Sao (Cầu Giấy); MN Liên Ninh B (Thanh Trì); MN Đặng Xá, MN Trâu Quỳ (Gia Lâm)

Các trường mầm non được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 gồm: Cẩm Lĩnh B, Chu Minh, Sơn Đà, Tòng Bạt, Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì (huyện Ba Vì); Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm); MN Thị trấn Xuân Mai, Thụy Hương (Chương Mỹ); Mầm non Huyện, Liên Trung (Đan Phượng); Vân Nội (Đông Anh); Đồng Dương, Phú La, Thần Đồng, Yên Hòa (Hà Đông); Vân Hồ (Hai Bà Trưng); An Khánh A, Đắc Sở, Dương Liễu (Hoài Đức); Định Công, Giáp Bát, Lĩnh Nam (Hoàng Mai); Hồng Sơn, Mỹ Thành (Mỹ Đức); Đại Xuyên, Phượng Dực (Phú Xuyên); Cộng Hòa, Tuyết Nghĩa (Quốc Oai);

Kim Lũ, Tân Hưng, Tân Minh B, Xuân Thu (Sóc Sơn); Cao Viên, Kim An, Tam Hưng A, Thanh Mai (Thanh Oai); Khương Trung, Nhân Chính (Thanh Xuân), Hà Hồi, Lê Lợi, Liên Phương, Minh Cường, Văn Phú (Thường Tín), Hòa Nam, Vân Đình, Trầm Lộng (Ứng Hòa); Bát Tràng, Dương Quang, Ninh Hiệp (Gia Lâm); Hà Trì, Hoa Hồng, Mậu Lương, Vạn Phúc, Yên Nghĩa (Hà Đông); Hoa Mai, Ngọc Tảo, Sen Chiểu, Trạch Mỹ Lộc (Phúc Thọ); Hiền Ninh, Tân Minh A (Sóc Sơn); Thanh Cao (Thanh Oai).

Theo quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 sẽ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; nếu trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 trở lên sẽ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-co-them-17-truong-mam-non-dat-chuan-quoc-gia-4057382-v.html