Hà Nội có thể thiếu điện vào năm 2024 - 2025
Hà Nội sẽ thiếu điện vào năm 2024 - 2025 nếu như quy hoạch phát triển ngành điện không theo kịp thực tế và quy hoạch vùng Thủ đô.
Đó là ý kiến của các đại biểu tại Cuộc họp đánh giá kết quả công tác phát triển điện lực năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức sáng 15/2.
Tỷ lệ khởi công xây dựng mạng lưới điện chỉ đạt 46,67%
Báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, trong năm 2022 sản lượng điện thương phẩm của ngành điện Hà Nội đạt 22.201, 3 triệu kWh, tăng 7,38% so với năm 2021, tổn thất điện năng giảm 0,05% so với kế hoạch được giao.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (15/2). Ảnh: Hoài Nam
Trong năm 2022, mặc dù ngành điện đã cải tạo xây dựng mạng lưới điện 110kV, 220kV, 500kV, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng. Hiện tỷ lệ khởi công mới chỉ đạt 46,67%, tỷ lệ hoàn thành đạt 60,7%. Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) Nguyễn Quang Trung cho biết, với trạm biến áp 220/110kV Thanh Xuân, trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây và nhánh rẽ đường dây 110kV, trạm biến áp 220/110kV Đại Mỗ và nhánh rẽ 220kV, trạm biến áp 220/110 kV Phú Lương, trạm biến áp 110kV Chương Mỹ và đường dây 110 kV Thanh Oai-Chương Mỹ…. EVN Hà Nội vẫn chưa nhận được mặt bằng, nên dự án đã trễ tiến độ khởi công xây dựng theo kế hoạch phát triển điện lực năm 2023 của TP Hà Nội.
Lý giải nguyên nhân khiến các quận, huyện chậm bàn giao mặt bằng xây dựng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng thông tin, năm 2022, các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư công trình điện đã có nhiều nỗ lực trong giải phóng mặt bằng nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Tại một số địa phương như quận Nam Từ Liêm, người dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, hỗ trợ dẫn đến quá trình bàn giao mặt bằng thi công bị chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình điện.

EVN Hà Nội kiểm tra trạm biến áp Phú Xuyên trước khi đưa vào hoạt động. Ảnh: Hoài Nam
Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa chủ động các bước chuẩn bị đầu tư nên khi bắt đầu triển khai gặp vướng mắc dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Việc phát triển lưới điện cũng gặp một số khó khăn liên quan đến thỏa thuận vị trí và hướng tuyến, chưa thống nhất giữa các quy hoạch nên phải chờ điều chỉnh cục bộ.
“Sau khi Luật Đầu tư số 61/2021/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, hầu hết các công trình diện 500kV, 220kV và 110kV bao gồm cả xây dựng mới và cải tạo mở rộng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật làm phát sinh thêm thủ tục, dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư”- ông Thắng nêu ví dụ.
Thực tế cho thấy, việc chậm triển khai các dự án xây dựng trạm biến áp, đường dây tải điện sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng điện cho TP Hà Nội. Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) Bùi Quốc Hùng nêu rõ, việc chậm trễ triển khai xây dựng các trạm biến áp, đường dây tải điện khiến EVN Hà Nội đã sử dụng hết 80% công suất cung ứng.
“Hiện kinh tế Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ. Nếu việc xây dựng, đưa vào hoạt động các trạm biến áp, đường dây tải điện bị chậm trễ, rất có thể Hà Nội sẽ thiếu điện vào năm 2024-2025”- ông Hưng dự báo.
Quy hoạch ngành điện phải phù hợp thực tế
Tại hội nghị, lãnh đạo EVN Hà Nội kiến nghị, để đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng các trạm biến áp, đường dây truyền tải điện, đề nghị UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho EVN Hà Nội triển khai dự án.

Nhân viên Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội vận hành hệ thống điện trong dịp Tết Quý Mão. Ảnh: Hoài Nam
Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, đảm bảo nguồn điện cung ứng cho Hà Nội trong thời gian tới, đại diện các sở, ngành, UBND các quận, huyện có chung ý kiến, thời gian tới EVN Hà Nội cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN Việt Nam) cần xây dựng kế hoạch phát triển ngành điện phù hợp với thực tế.
Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Đức nêu rõ, TP Hà Nội đang quy hoạch lại vùng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, vì vậy EVN Hà Nội và EVN nên quy hoạch lại mạng lưới điện như trạm biến áp, đường dây tải điện sao cho phù hợp quy hoạch vùng Thủ đô. Riêng với trạm biến áp 500KV, EVN không nên quá chú trọng xây dựng trên địa bàn Hà Nội mà nên xây dựng tại một số tỉnh lân cận Hà Nội như Hưng Yên, Bắc Ninh….
“Trạm biến áp đặt tại các tỉnh lân cận không chỉ cung ứng cho Hà Nội mà còn phục vụ cho các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, đồng thời giải quyết bài toán mặt bằng xây dựng”- ông Đức phân tích.

Nhân viên trạm biến áp 110kV trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng) vận hành hệ thống cung ứng điện trong dịp Tết Quý Mão. Ảnh: Hoài Nam
Đồng tình với ý kiến này, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan nêu rõ, để đảm bảo cung ứng điện cho TP Hà Nội trong thời gian tới và mùa hè năm 2023, đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, EVN Hà Nội huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện trọng điểm. Đồng thời triển khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch của EVN, trong đó ưu tiên cho những công trình đã có thời gian chậm chễ kéo dài hoặc tại những vị trí cấp điện cho khu vực tăng trưởng phụ tải nhanh trong thời gian gần đây.
“Riêng với quy hoạch ngành điện từ nay đến năm 2030 đòi hỏi EVN và EVN Hà Nội cần căn cứ vào quy hoạch vùng Thủ đô để xây dựng kế hoạch phát triển ngành điện”- bà Lan nói.
Trước những ý kiến của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo, thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND các quận, huyện giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng cho EVN Hà Nội triển khai xây dựng trạm biến áp, đường dây truyền tải điện. Đối với quy hoạch các trạm biến áp, EVN nên xây dựng kế hoạch đặt một số trạm tại những địa phương xung quanh Hà Nội.
“EVN trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống điện cần quan tâm đến quy hoạch vùng Thủ đô từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp thực tế. Trong đó, cần xác định rõ khu vực nào cần xây dựng trạm biến áp, để các ngành chức năng TP Hà Nội đưa vào quy hoạch phát triển vùng Thủ đô trong tương lai”- Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội nhấn mạnh.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-co-the-thieu-dien-vao-nam-2024-2025.html














