Hà Nội có thể cho học sinh đi học lại từ đầu tháng 5

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, nếu tình hình tốt lên thì nửa đầu tháng 5/2020 sẽ cho học sinh đi học. 'Chúng ta đã có điều chỉnh kế hoạch năm học, nhưng điều kiện tốt lên có thể chuẩn bị cho các cháu đi học', ông Quý nói.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 20/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, thành phố đang chờ đến sau ngày 22/4, nếu các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tốt, sẽ có giải pháp nới lỏng, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo an toàn.

Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp về rà soát, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch trên địa bàn, đặc biệt là các ổ dịch ở Hạ Lôi (Mê Linh) và Đông Cứu (Thường Tín).

“Các ổ dịch cơ bản đã được khống chế, rà soát. Bệnh viện Bạch Mai đã cơ bản ổn. Hạ Lôi có 13 ca nhiễm, toàn bộ ca nghi ngờ, F1 ở Mê Linh, ở chợ Hoa đã âm tính hết. Ổ dịch Đông Cứu đã được cách ly, 50 trường hợp F1 xét nghiệm âm tính. Toàn bộ dân trong các xóm đã xét nghiệm âm tính, cơ bản đã kiểm soát. Việc sàng lọc trong cộng đồng với 5 chợ đầu mối, trên 1.500 mẫu đều âm tính. Bước đầu yên tâm”, ông Quý nói.

Ông Quý cho rằng, tại Hà Nội, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 vẫn còn hạn chế. Người dân đã ra đường đông hơn, các cửa hàng đâu đó vẫn còn hé mở 1/3, 1/2, thậm chí là mở hết. Các nơi công cộng vẫn còn người thể dục nhiều. Nhiều người vẫn chưa đeo khẩu trang.

“Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến 22/4. Sau 22/4 nếu không có ca, ổ dịch mới sẽ nới lỏng tình hình. Nới lỏng như thế nào sẽ theo tinh thần Chỉ thị 15, tức là nới lỏng có điều kiện, những đơn vị nào hoạt động vẫn cần điều kiện cần, đủ để an toàn”, ông Quý nói.

Theo ông Quý, nếu tình hình tốt lên thì nửa đầu tháng 5/2020 sẽ cho học sinh đi học. “Chúng ta đã có điều chỉnh kế hoạch năm học, nhưng điều kiện tốt lên có thể chuẩn bị cho các cháu đi học”, ông Quý nói.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-co-the-cho-hoc-sinh-di-hoc-lai-tu-dau-thang-5-1645409.tpo