Hà Nội có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn năm nay 54 tuổi, quê xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Tiến sỹ Kinh tế...

Tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Chiều 9/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch và bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cùng với đó, các đại biểu cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVII vừa qua, bà Ngọc (59 tuổi) không tham gia Ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa mới.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn là một trong 71 nhân sự trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa mới và được bầu vào Ban thường vụ Thành ủy.

Ông Tuấn năm nay 54 tuổi, quê xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Tiến sỹ Kinh tế.

Tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố từng đảm nhiệm các vị trí: Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng Thanh niên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà; Phó chủ tịch UBND thành phố; Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Tuệ Linh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/ha-noi-co-tan-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-20201209152250531.htm