Hà Nội có phương án giải quyết với 94 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sáp nhập

Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 26, chiều 5-2, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra sơ bộ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Theo Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019-2021, Hà Nội đề nghị sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội giảm từ 584 đơn vị còn 579 đơn vị (giảm 5 đơn vị).

 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên thẩm tra sơ bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên thẩm tra sơ bộ.

Cụ thể, tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đề nghị nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 phường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân cùng một phần diện tích tự nhiên, một phần dân số của phường Ngô Thì Nhậm thành phường Nguyễn Du. Sau sắp xếp, phường Nguyễn Du có diện tích tự nhiên 0,52km2, dân số 11.399 người. Nhập một phần diện tích tự nhiên, một phần dân số của phường Ngô Thì Nhậm với phường Phạm Đình Hổ thành phường Phạm Đình Hổ. Sau sắp xếp, phường Phạm Đình Hổ có diện tích tự nhiên 0,48km2, dân số 12.611 người. Như vậy, quận Hai Bà Trưng sẽ sắp xếp 4 phường để thành lập 2 phường.

Tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội đề nghị nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 xã Cẩm Đình và Xuân Phú để thành lập xã Xuân Đình. Sau sắp xếp, xã Xuân Đình có diện tích tự nhiên 9,162km2; dân số 8.812 người. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số 2 xã Phương Độ và Sen Chiểu thành xã Sen Phương. Sau khi sắp xếp, xã Sen Phương có diện tích tự nhiên 7,889km2; dân số 11.752 người. Như vậy, huyện Phúc Thọ sẽ sắp xếp 4 xã để thành lập 2 xã.

Tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội đề nghị nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân thành xã Nam Tiến. Sau sắp xếp, xã Nam Tiến có diện tích tự nhiên 6,5km2; dân số 8.638 người.

Phương án sắp xếp nêu trên đã được Hà Nội lấy ý kiến cử tri; được HĐND cấp xã, cấp huyện biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Cụ thể, tỷ lệ cử tri đồng ý ở phường Nguyễn Du đạt 98,2%; phường Bùi Thị Xuân đạt 97,6%; phường Ngô Thì Nhậm đạt 92,35%; phường Phạm Đình Hổ đạt 99,7%; xã Phương Độ đạt 99,8%; xã Sen Chiểu đạt 82,1%; xã Cẩm Đình đạt 96,39%; xã Xuân Phú đạt 99,8%; xã Thụy Phú đạt 100%; xã Văn Nhân đạt 99,1%. Tỷ lệ biểu quyết ở HĐND phường Nguyễn Du đạt 100%; phường Bùi Thị Xuân đạt 95,7%; phường Ngô Thì Nhậm đạt 95%; phường Phạm Đình Hổ đạt 100%; xã Phương Độ đạt 100%; xã Sen Chiểu đạt 84%; xã Cẩm Đình đạt 95,8%; xã Xuân Phú đạt 95,8%; xã Thụy Phú đạt 100%; xã Văn Nhân đạt 90,9%. Tỷ lệ biểu quyết ở HĐND quận Hai Bà Trưng đạt 89,4%; huyện Phúc Thọ đạt 91,4%; huyện Phú Xuyên đạt 94,3%.

Theo phương án sắp xếp này, số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư là 94 người. Tuy nhiên, Hà Nội đã có phương án giải quyết xong số lượng cán bộ, công chức dôi dư này đến hết năm 2021. Theo đó, số nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ chế độ là 36 người; tuyển dụng công chức dôi dư sau sắp xếp không qua thi tuyển theo Nghị định số 108/2004/NĐ-CP là 36 người; điều chuyển, bố trí từ các đơn vị hành chính sắp xếp sang các đơn vị hành chính còn thiếu 33 người.

Ngoài ra, phương án sắp xếp cũng làm dôi dư 49 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hà Nội cũng có phương án giải quyết xong trong năm 2020 theo quy định của Nghị định số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

Cũng trong chiều 5-2, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra sơ bộ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh Thái Bình, Lào Cai, Cao Bằng và thành phố Cần Thơ.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/ha-noi-co-phuong-an-giai-quyet-voi-94-can-bo-cong-chuc-cap-xa-doi-du-do-sap-nhap-609316