Hà Nội có mưa phùn, nhiệt độ cao nhất 24 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 31/3 khu vực miền núi phía Bắc đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, riêng Nam Bộ có nắng nóng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26, phía nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ; phía Nam 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, miền Đông 34 – 37 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ C./.

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/ha-noi-co-mua-phun-nhiet-do-cao-nhat-24-do-c-post5248.html