Hà Nội có lãnh đạo sở tuổi 8X

Chiều 21/9, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Nhiều Sở của Hà Nội có lãnh đạo mới, đáng lưu ý có Phó Giám đốc Sở KH&ĐT sinh năm 1980.

Theo đó, UBND Thành phố bổ nhiệm ông Trương Việt Dũng, sinh ngày 19/6/1980, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.

Ông Dũng là một trong những cán bộ lãnh đạo sở trẻ nhất tại Hà Nội tại thời điểm này cũng như thời điểm hai năm trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố. Được biết, ông Dũng từng làm Phó Văn phòng Sở KH&ĐT, Thư ký cho Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Sửu (hiện nay là Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố).

Trong dịp này, Thành phố cũng bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam, sinh ngày 4/3/1971, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung trao quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung trao quyết định về công tác cán bộ

UBND Thành phố cũng quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Hoàng Đức Hạnh, sinh ngày 29/3/1961, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thành phố cũng có quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế đối với ông Nguyễn Văn Dung, sinh ngày 25/01/1960 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Chí Công, sinh ngày 20/7/1959 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngyễn Đức Chung khẳng định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian công tác là cần thiết để kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả của các sở, ngành, đơn vị. Nhấn mạnh công việc sắp tới còn rất nặng nề, yêu cầu đòi hỏi chất lượng công tác ngày càng cao, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, thành tích, kết quả trong công tác thời gian qua để cống hiến cho ngành, đơn vị, thành phố.

Hà Nhân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-co-lanh-dao-so-tuoi-8x-1326523.tpo