Hà Nội: Cô giáo mầm non bạo hành con riêng của chồng

Một giáo viên Trường Mầm non M.K (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về nhà đánh đập con riêng của chồng (5 tuổi) đến mức nhập viện.

Những vết thâm tím phần mềm của cháu bé được cho là do bị đánh. Ảnh: NVCC

Ông Vũ Đình Thẳn - Chủ tịch UBND phường Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội - xác nhận sự việc đã xảy ra tại địa bàn phường vào tháng 10 vừa qua.

Theo một số hình ảnh được mẹ đẻ của cháu bé Nguyễn Viết T. (SN 2012) cung cấp, người đánh cháu là cô giáo trẻ Nguyễn Kim D. (SN 1989), công tác tại Trường Mầm non MK. Cô D. là vợ hai của bố cháu bé. Sau sự việc, cháu bé phải nhập viện vì những vết thâm tím trên người.

Thông tin trong tờ Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Thể thao Việt Nam kí ngày 2.10 ghi rõ: Cháu Nguyễn Viết T. nhập viện với lý do “bị đánh”. Lúc vào viện ngày 18.9, cháu T. được chẩn đoán bị đa xây xát, bầm tím phần mềm vùng mặt, vai trái, lưng và ngực. Cháu T. được bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh để giảm phù nề.

Giấy chứng nhận thương tích của cháu bé tại Bệnh viện thể thao. Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng trường mầm non cô D. công tác - cũng cho hay: Nguyên nhân xuất phát của câu chuyện là từ áp lực gia đình của cô giáo D. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường cũng đã báo cáo với lãnh đạo Phòng GDĐT xin ý kiến chỉ đạo. Nhà trường đã làm đầy đủ quy trình họp để thống nhất hình thức kỷ luật “cảnh cáo” đối với cô giáo D.

Trong thời gian chờ đợi cơ quan chức vào cuộc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác cô D. trong vòng 15 ngày từ 4.10 – 1.11.

Từ ngày 2.11, cô D. đã đi làm trở lại. Tuy nhiên, nhà trường đã tổ chức họp và xin ý kiến của liên tịch, báo cáo lên Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục, trong thời gian cô D. đi làm thì sẽ không được trực tiếp đứng lớp giảng dạy nữa. Tạm thời, cô D. chỉ làm công tác hỗ trợ phụ các công việc ở các lớp.

“Đây là sự việc ngoài ý muốn và cũng là sự việc riêng của cô D. nhưng nhà trường đã họp toàn thể giáo viên để rút kinh nghiệm, tuyên truyền tới các cô giáo thực hiện đúng các quy định của nhà giáo và pháp luật của nhà nước", Hiệu trưởng nhà trường cho hay.

Chủ tịch UBND phường Minh Khai Vũ Đình Thẳn cho biết: Khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND và Công an phường đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng vượt quá thẩm quyền nên phường đã chuyển hồ sơ lên Công an quận giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bố đẻ cháu T. làm nghề buôn bán giò chả. Bố mẹ ruột của cháu T. đã không còn sống với nhau mấy năm nay. Lúc ra làm thủ tục ly hôn, do mẹ cháu T. không chứng minh được tài sản để đủ điều kiện nuôi con nên bố cháu đã được quyền nuôi con. Hiện giờ, mẹ ruột cháu T. vẫn muốn được quyền nuôi con.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/ha-noi-co-giao-mam-non-bao-hanh-con-rieng-cua-chong-576358.ldo