Hà Nội: Cô giáo dùng thước kẻ đánh sưng phồng chân học sinh lớp 2

Chị Nguyễn Thanh H. và nhiều phụ huynh có con học ở lớp 2A Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) vô cùng bức xúc khi cô giáo dùng thước kẻ quật liên tiếp vào chân học sinh, khiến các con sợ hãi.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Hà Nội).

Theo thông tin chia sẻ từ chị Nguyễn Thanh H., sáng 8.9, con chị và nhiều cháu khác ở lớp 2A Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) đã bị cô V. ở trường đánh chỉ vì hết giờ ra chơi chưa kịp chạy vào lớp.

Cô giáo bắt con chị đứng lên bảng, trước toàn thể các bạn và dùng thước kẻ 20cm quật mạnh vào chân.

Khi thước bị gãy, cô V. đã tiếp tục lấy thước khác quật liên tục vào 2 chân con chị. Dù bé gào khóc và xin cô rất nhiều, nhưng càng khóc thì càng bị cô đánh mạnh hơn.

Đến chiều khi đón con về nhà thì vợ chồng chị H. thấy con kêu đau người. Chị thật sự sốc khi thấy chân con có nhiều vết thương phồng đỏ. “Thấy cháu kêu đau, khi gặng hỏi thì không chịu nói mà chỉ khóc và sợ hãi. Mãi đến lúc đưa cháu đi tắm, chồng tôi hỏi mãi cháu mới nói là bị cô giáo đánh ở lớp” – chị H. chia sẻ.

Cũng theo chị H, con chị kể là có tất cả 11 bạn bị cô V. đánh.

Chị H đã gặp nhà trường và yêu cầu chuyển giáo viên khác cho con nhưng trường không đồng ý, vì thế chị đã viết sự việc lên mạng xã hội, mong mọi người chia sẻ để phía nhà trường làm rõ sự việc giáo viên dùng vũ lực dạy học sinh.

Liên hệ với bà Phạm Minh Thảo – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội), bà xác nhận sự việc trên đã xảy ra ở trường. Hiện nhà trường và cô V. đã xin lỗi gia đình chị H và các phụ huynh khác, đồng thời làm việc với cơ quan công an về sự việc.

Cũng theo bà Thảo, thứ hai tuần tới, nhà trường sẽ họp để đưa ra hình thức kỷ luật với cô V.

"Đây thực sự là một sự việc đáng tiếc của giáo viên nhà trường" - bà Thảo cho hay.

Theo bà Trần Thị Sơn Ca - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô V. đã thừa nhận hành động của mình là sai. "Khi được hỏi tại sao lại đánh học sinh thì cô giáo chia sẻ, không hiểu tại sao lúc đó lại hành động như vậy. Từ trước đến giờ, cô V. chưa bao giờ đánh học sinh", bà Ca thông tin.

Trước đó, ngày 5.9, Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định, người học được bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần; không có tệ nạn xã hội, không bạo lực. Người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/ha-noi-co-giao-dung-thuoc-ke-danh-sung-phong-chan-hoc-sinh-lop-2-563682.ldo