Hà Nội có Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ mới

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Sáng 20/1, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1972, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/1, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

 Phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý (trái) trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Hanoi Portal.

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý (trái) trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Hanoi Portal.

Đồng thời, Chủ tịch Hà Nội cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Sự, sinh năm 1981, Chánh văn phòng Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhận định việc đổi mới, phát triển khoa học công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phó chủ tịch UBND thành phố mong muốn các cá nhân được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần cùng tập thể cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của thủ đô.

Ông Nguyễn Hồng Sơn sinh ngày 14/7/1972. Năm 2016, ông được điều động giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Trước đó, ông là Phó ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP Hà Nội.

Ông Lê Ngọc Anh, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đã được điều động đến nhận công tác, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ha-noi-co-giam-doc-so-khoa-hoc-cong-nghe-moi-post1038072.html