Hà Nội có đường đi bộ dài 4km ven sông Tô Lịch, dân bịt khẩu trang tránh mùi hôi

Con đường dành riêng cho các phương thiện thô sơ, người đi bộ dài 4km dọc sông Tô Lịch chuẩn bị đi vào hoạt động nhưng người dân vẫn lo lắng mùi hôi bốc lên.

 Làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ nằm ở ven đường Láng. Tuyến đường dài gần 4 km một đầu nối với phố Cầu Giấy, đầu kia nối Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội).

Làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ nằm ở ven đường Láng. Tuyến đường dài gần 4 km một đầu nối với phố Cầu Giấy, đầu kia nối Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội).

Hiện tuyến đường đã gần như hoàn thiện, những người dân sống ở quang khu vực đã bắt đầu đi bộ, đạp xe để tập thể dục. Rảo bước trên con đường đi bộ, bà Quản Thị Sử không giấu niềm vui mừng: "Có đường đi bộ tốt quá, trước chưa có toàn phải đi bộ ở vỉa hè mà rất nguy hiểm".

Để tạo cảnh quan, tuyến đường dành cho người đi bộ được trồng xen rất nhiều cây xanh. Đó cũng là dải phân cách ngăn chia đường Láng với đường đi bộ.

Lòng đường được trải nhựa rất đẹp, thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Tuy vậy, do đường đi bộ và dành cho xe thô sơ nằm ngay cạnh dòng sông Tô Lịch nên nhiều người không khỏi cảm thấy khó chịu khi mùi hôi bốc lên.

Ông Nguyễn Văn Dinh cho rằng TP Hà Nội cần có giải pháp làm sạch khu vực sông nếu không sẽ rất ảnh hưởng. "Mùa nắng nóng tới chắc chắn sẽ rất mùi, đi bộ để hít không khí trong lành chứ ngày nào cũng mùi hôi thì rất ảnh hưởng", ông Lịch nói.

Trong khi đó bà Phan Thị Tư chia sẻ: "Nếu sông Tô Lịch được nạo vét làm sạch thì tôi sẽ đạp xe mỗi ngày ở đây thay cho việc hàng ngày phải ra tận hồ Tây". Cũng theo bà Tư, dọc tuyến đường cần lắp thêm ghế ngồi để những người đi bộ hay đạp xe khi mệt có thể ngồi nghỉ ngơi.

Được biết, trong thời gian tới khi chính thức đi vào hoạt động, ở mỗi đầu của tuyến đường sẽ được gắn thêm những cột chắn để ngăn không cho xe máy đi vào.

VIỆT AN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-ha-noi-co-duong-di-bo-dai-4km-ven-song-to-lich-dan-bit-khau-trang-tranh-mui-hoi-d463019.html