13 năm tù giam cho 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép

Các đối tượng này đã tổ chức đưa, đón 8 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 884, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng bị bắt quả tang thời gian vừa qua.

Hôm nay (10/6), Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên xét xử sơ thẩm 4 bị cáo gồm Thẩm Húc Ninh (SN 1971), Mã Tinh Kim (SN 1980) cùng trú tại Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), Hà Văn Đồng (SN 1975) và Triệu Văn Xuyên (SN 1987) cùng trú tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng trong vụ án tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Bị cáo Hà Văn Đồng tại phiên tòa.

Bị cáo Hà Văn Đồng tại phiên tòa.

Các đối tượng này đã tổ chức đưa, đón 8 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 884, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng bị bắt quả tang thời gian vừa qua.

Hai bị cáo Mã Kim Tinh và Triệu Văn Xuyên tại phiên tòa.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt các bị cáo Mã Tinh Kim và Triệu Văn Xuyên, mỗi người 5 năm 6 tháng tù giam;

Các bị cáo Thẩm Húc Ninh, Hà Văn Đồng mỗi người 12 tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự./.

Thành Nam/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/13-nam-tu-giam-cho-4-doi-tuong-to-chuc-cho-nguoi-khac-xuat-nhap-canh-trai-phep-865162.vov