Hà Nội có 2.724 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố công khai danh sách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn Thành phố đã được cấp phép thành lập. Theo đó, tính đến tháng 1/2021, toàn thành phố Hà Nội có 2.724 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Mục đích của việc công khai danh sách này nhằm cung cấp thông tin chính xác cho các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi mầm non có thể lựa chọn nơi gửi con an toàn. Đồng thời đây cũng là giải pháp để huy động sự hỗ trợ từ người dân trong việc tăng cường giám sát, phát hiện, ngăn chặn các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục chưa có phép hoạt động, có nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.

Tính đến tháng 1/2021, toàn Thành phố có 2.724 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép thành lập. (Ảnh minh họa)

Tính đến tháng 1/2021, toàn Thành phố có 2.724 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép thành lập. (Ảnh minh họa)

Theo danh sách đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, tất cả 30 quận, huyện, thị xã đều có nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Trong đó, những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh cũng là nơi có số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhiều nhất. Cụ thể: Quận Hoàng Mai dẫn đầu với 407 nhóm, lớp; tiếp đến là quận Hà Đông với 283 nhóm, lớp; quận Bắc Từ Liêm với 247 nhóm, lớp; quận Nam Từ Liêm 222 nhóm, lớp…

Ngược lại, các huyện ngoại thành có rất ít nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Thấp nhất là huyện Mỹ Đức chỉ có 2 nhóm, lớp; huyện Phú Xuyên có 4 nhóm, lớp; huyện Ứng Hòa có 8 nhóm, lớp…

Cùng với việc công khai danh sách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép thành lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở này nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

T.P

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-noi-co-2724-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap-tu-thuc-duoc-cap-phep-118038.html