Hà Nội: CLB Cây cảnh nghệ thuật thôn Triều Khúc chuẩn bị Hội thảo và Triển lãm Sinh Vật Cảnh xuân Mậu Tuất năm 2018

Chiều ngày 21/02/2018 (tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất), ông Nguyễn Duy Lưu, Chủ tịch UBND xã Tân Triều, huyện Thành Trì, Thành phố Hà Nội và đại diện Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội đi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo và Triển lãm Sinh Vật Cảnh xuân Mậu Tuất năm 2018 do CLB Cây cảnh nghệ thuật thôn Triều Khúc tổ chức từ ngày 23 - 27/02/2018 (tức từ ngày mùng 08 - 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại khuôn viên khu di tích đình chùa làng Triều Khúc.

Lễ khai mạc đã được BTC chuẩn bị chu đáo

Anh Nguyễn Quang Dũng đang chuẩn bị tác phẩm tham gia Triển lãm SVC Triều Khúc

Đây là cuộc Triển lãm thường niên lần thứ 10 của thôn nhằm thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân và phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết nằm trong chương trình Lễ hội Truyền thống của Làng Triều Khúc. Tính đến hết chiều nay đã có gần 200 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, phong lan đã tập kết tại khu vực trưng bày. Các công tác hậu cần kỹ thuật phục vụ cuộc Hội thảo và Trưng bày đã được BTC chuẩn bị chu đáo.

Lãnh đạo Hội SVC thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến các hoạt động SVC của làng Triều Khúc

Báo cáo lãnh đạo xã Tân Triều và đại diện Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị, ông Bùi Duy Thắng, Chủ nhiệm CLB Cây cảnh nghệ thuật thôn Triều Khúc vui mừng cho biết: "Năm nay nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập CLB và thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Lễ hội của làng Triều Khúc, CLB Cây cảnh nghệ thuật thôn Triều Khúc sẽ tổ chức trưng bày trên 250 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật và hoa phong lan đặc sắc đến từ các nhà vườn của thôn và một số địa phương lân cận. Ngoài ra, CLB sẽ phối hợp với một số cơ quan tổ chức Hội thảo "Bảo tồn và phát huy những giá trị Sinh Vật Cảnh truyền thống của làng cổ Triều Khúc trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh". Hội thảo và Triển lãm thu hút đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, các Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn đến từ Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội, Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội, Hội Cây cảnh nghệ thuật Thăng Long...Và được Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam và một số cơ quan thông tấn bảo trợ truyền thông. Đặc biệt, dù đây là cuộc Triển lãm ở quy mô cấp thôn nhưng đã nhận được sự quan tâm nhận lời đến dự cả lễ khai mạc, lễ bế mạc và hội thảo của Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam. Đây là niềm vinh dự tự hào không phải đơn vị nào ở Thành phố cũng may mắn có được".

Anh Bùi Duy Thắng, Chủ nhiệm CLB Cây cảnh nghệ thuật thôn Triều Khúc

Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Nguyễn Duy Lưu, Chủ tịch UBND xã Tân Triều bảy tỏ lòng cảm ơn lãnh đạo Hội SVC thành phố Hà Nội trong những năm vừa qua đã phối hợp, giúp đỡ thúc đẩy tổ chức Hội và phong trào SVC trên địa bàn xã Tân Triều phát triển ngày càng sâu rộng thiết thực. Đồng thời mong muốn Hội SVC thành phố quan tâm giúp đỡ địa phương tổ chức thành công sự kiện Hội thảo và Triển lãm SVC xuân Mậu Tuất năm 2018 diễn ra trong những ngày tới đây. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch xã Tân Triều cũng đã biểu dương những cố gắng của ban chủ nhiệm CLB và BTC trong thời gian vừa quan đã có nhiều cố gắng tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Hội thảo và Triển lãm.

Nghệ nhân Nguyễn Gia Hiền và Nghệ nhân Vũ Minh Châu là những người tâm huyết với tổ chức Hội và phong trào SVC của địa phương đang bàn kế hoạch phối hợp tổ chức tốt Hội thảo và Triển lãm SVC thôn Triều Khúc năm 2018

Hội thảo và Triển lãm SVC xuân Mậu Tuất năm 2018 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo những người làm công tác SVC trên địa bàn huyện Thanh Trì, nhất là những nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn cao niên đã có gắn bó với phong trào SVC địa phương. Nghệ nhân Nguyễn Gia Hiền, Phó chủ tịch Hội SVC thành phố Hà Nội đã lưu ý BTC quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cuộc Hội thảo và Trưng bày năm nay để giúp cán bộ, hội viên, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn và đông đảo các tầng lớp nhân dân làng Triều Khúc nói riêng và các địa phương lận cận nói chung nhận thức đúng vị trí vai trò của SVC trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh. Đặc biệt, BTC, Ban chủ nhiệm CLB cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành Hội, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam cùng các nhà khoa học, các chuyên gia của Thành Hội tổ chức thành công cuộc hội thảo "Bảo tồn và phát huy những giá trị Sinh Vật Cảnh truyền thống của làng cổ Triều Khúc trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh". Sau khi trao đổi và thống nhất với BTC, đồng chí Phó chủ tịch Hội SVC thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu Văn phòng Thành Hội, Ban Truyền thông và Tổ chức sự kiện của Hội SVC Thành phố lên khung chương trình Hội thảo, kế hoạch truyền thông, kết nối các nhà khoa học, các chuyên gia, khách mời, chuẩn bị thông cáo báo chí, tài liệu phục vụ Hội thảo và hỗ trợ BTC tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo tính thiết thực hiệu quả của cuộc Hội thảo cũng như hoạt động Trưng bày SVC khai xuân tại làng Triều Khúc.

Trong làng Triều Khúc có nhiều gia đình cả 4 đời liên tiếp là những nghệ nhân tạo tác, người yêu thích đam mê cây cảnh nghệ thuật truyền thống mang những đặc trưng riêng có của làng Triều Khúc.

Làng Triều Khúc hiện đang lưu giữ nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật nổi tiếng đạt các tiêu chí "Cổ - Linh - Tinh - Tú"

Những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của Triều Khúc mang những bản sắc đặc trưng riêng, dễ nhận biết: "Phô thân, khoe lá, lộ căn. Gốc bồ ngọn chỉ kỹ dăm phô tàn. Rễ buông thân trụ dáng làng. Tam tòng tứ đức ngọn càng bổng bay"

Một số tác phẩm tại Triển lãm SVC Triều Khúc năm 2018:

Văn Phong

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ha-noi-clb-cay-canh-nghe-thuat-thon-trien-khuc-chuan-bi-hoi-thao-va-trien-lam-sinh-vat-canh-xuan-mau-tuat-nam-2018-59969