Hà Nội: Chương Mỹ chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt

Nhiều nơi tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn đang bị chia cắt do tình trạng úng ngập, phải di chuyển bằng thuyền.

Lực lượng chức năng xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ dùng bao cát ngăn nước tràn bờ

Lực lượng chức năng xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ dùng bao cát ngăn nước tràn bờ

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, đợt mưa kéo dài từ ngày 17- 21/7 đã khiến mực nước lũ từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đổ về làm sông Bùi dâng cao khiến nhiều xã của huyện Chương Mỹ, Hà Nội chìm trong biển nước.

Sơ tán dân tại chỗ

Trao đổi với nhanh với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Huy Phong, Chủ tịch UBND Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ thông tin, tính đến 16h chiều 31/7, địa bàn vẫn bị chia cắt do úng ngập. Người dân trong xã muốn đi lại phải dùng xe công nông, đò, thuyền để đi vào trung tâm UBND xã.

Xã Nam Phương Tiến có 10 thôn thì có tới 4 thôn chìm trong nước, giao thông chia cắt hoàn toàn. Cụ thể là các thôn Nhân Mỹ, Nam Hài, Hạnh Bồ và Hạnh Côn. Ông Phong cho biết, 4 thôn này có 830 hộ dân với trên 4 nghìn nhân khẩu, đến nay đã được sơ tán tại chỗ bằng cách di chuyển từ chỗ thấp lên chỗ cao theo mực nước.

Cảnh sát dùng cano di chuyển tới các khu vực ngập sâu để kịp thời giúp đỡ người dân

Ông Phong cho biết, từ hôm xảy ra ngập úng, đã có nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tài trợ những mặt hàng thiết yếu như nước uống và đồ ăn cho người dân trong xã.

"Tình hình mưa lũ diễn biến bất thường, vì vậy các lực lượng địa phương phối hợp với các đơn vị công an, quân đội đóng quân trên địa bàn ứng trực 24/24 để kịp thời giúp nhân dân khi có tình huống bất thường xảy ra. Dự báo nếu trong thời tiết không mưa nữa thì 3 tuần tới nước mới rút được, còn nếu tiếp tục có mưa thì nguy cơ còn ngập sâu hơn nữa", ông Phong lo ngại.

Trong năm 2017, thiệt hại do mưa lũ của xã Nam Phương Tiến lên tới hơn 100 tỉ đồng, còn năm 2018 dự tính mức thiệt hại cũng tương đương.

Lực lượng chức năng cung cấp đồ ăn, nước uống cho người dân bị cô lập do ngập lụt

Giao thông bị chia cắt

Tương tự, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến thông tin: cả xã có 3.084 nhân khẩu, sau cơn bão số 3, số hộ dân bị ngập là 712 hộ, thiệt hại hoa màu 211 ha lúa, 27 ha màu, 86 ha nuôi trồng thủy sản. Đến 17h chiều 31/7, nước mới có hiện tượng rút nhưng không đang kể. Toàn địa bàn xã có 6 thôn thì 5 thôn bị ngập nhưng bị ngập nặng nhất là thôn Tiến Tiên và thôn Việt An. Phương án sơ tán dân tại chỗ cũng đã được thực hiện.

Do nước ngập sâu, nhiều hộ dân phải di chuyển lên tầng cao

Còn ông Lê Trung Hà, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ thông tin, hiện tại mực nước sông Bùi so với ngày 29/7 đã rút được khoảng 15cm. Xã có 495 hộ bị ngập nước, trong đó có 272 hộ ngập sâu trên 1 mét. Toàn xã có 131 ha lúa, 24 ha rau màu, 9ha cây ăn quả, 63 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, 12.112 con gia cầm chết.

Nhiều địa phương của huyện Chương Mỹ chìm trong biển nước

Theo ông Hà, tại thôn Yên Trình và thôn Thuần Nương giao thông bị chia cắt hoàn toàn. "Thời điểm hiện tại nước không lên thì sẽ dữ được đê Bùi 2. Xã đã huy động 1200 lượt dân, ngoài ra còn có công an, bộ đội khoảng 300 người sẵn sàng ứng trực chống mưa lũ trên địa bàn.

Ông Trần Bá Xiêm, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình cũng cho hay, đến thời điểm hiện tại các tuyến đê quanh địa phương đã được đảm bảo.

Lực lượng công an, quân đội và nhân dân Chương Mỹ đắp bao tải cát bảo vệ ngăn vỡ đê

Trong khi đó, chiều tối ngày 31/7, trên địa bàn Hà Nội mưa rất lớn, nhiều tuyến phố trong khu vực nội thành ngập sâu. Với lượng mưa lớn và kéo dài, tình trạng ngập úng tại các huyện ngoại thành, trong đó có huyện Chương Mỹ khả năng cao là vẫn sẽ tiếp tục là mối lo ngại.

Lưu Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ha-noi-chuong-my-chim-trong-bien-nuoc-giao-thong-bi-chia-cat-d266471.html