Hà Nội: Chung cư nhuộm đỏ cờ Tổ quốc mừng ngày thống nhất đất nước

Cư dân tại một chung cư đồng loạt treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam. Màu đỏ của lá Quốc kỳ nhuộm đỏ rực chung cư khiến tòa nhà nổi bật và góp phần tạo nên một Hà Nội rất khác trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Người dân sống tại chung cư đã đồng loạt treo cờ Tổ quốc để cùng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hình ảnh cờ Tổ quốc đỏ rực tòa nhà chung cư khiến bất cứ ai đi qua ngắm nhìn đều cảm thấy xúc động, tự hào.

Khu chung cư nổi bật giữa Thủ đô Hà Nội những ngày kỷ niệm lễ 30/4.

Cờ Tổ quốc treo kín các phòng trong cả tòa nhà hàng chục tầng.

Dù ở góc nhìn nào, chung cư cũng rực rỡ bởi hình ảnh cờ đỏ sao vàng thiêng liêng.

Người dân chung cư muốn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, niềm tự hào dân tộc qua việc đồng loạt treo cờ Tổ quốc.

Ở một góc máy rộng hơn, hình ảnh chung cư rực rỡ khác thường nhờ màu cờ Tổ quốc.

Thủ đô Hà Nội từ mấy ngày hôm nay đã rợp cờ, hoa, pa-nô, khẩu hiệu chào mừng lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

Thủ đô Hà Nội dịu mát trong những ngày tháng Tư lịch sử cũng làm cho lòng người thêm hân hoan, phấn khởi, nhớ về những sự kiện trọng đại của lịch sử nước nhà. Hà Nội thưa vắng người, sự ngột ngạt của thường ngày tan biến, trả lại Thủ đô vẻ đẹp yên bình. Trên mỗi con ngõ, mỗi phố dài là Quốc kỳ đỏ rực càng khiến lòng người thêm xúc động.

Hòa chung không khí kỷ niệm linh thiêng, một tòa nhà chung cư ở quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) đã khiến tất cả những ai ngắm nhìn vô cùng thích thú và xúc động vì các căn hộ đồng loạt treo cờ Tổ quốc. Màu đỏ của lá Quốc kỳ nhuộm đỏ rực khiến chung cư nổi bật và góp phần tạo nên một Hà Nội rất khác trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-noi-chung-cu-nhuom-do-co-to-quoc-mung-ngay-thong-nhat-a368359.html