Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ vẫn có nhiều du khách dù thông báo đóng cửa

Mặc dù Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ đều dán thông báo tạm dừng đón khách song đến chiều 5/2/2020, vẫn có khá nhiều du khách tìm đến.

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tham quan và các hoạt động văn hóa tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp theo nhiệm vụ phân công) để tránh tập trung đông người, theo ghi nhận của phóng viên báo Gia đình & Xã hội, từ sáng 5/2/2020, hầu hết các di tích, đền, chùa trên địa bàn Thủ đô đều thực hiện nghiêm chỉnh.

Tuy nhiên, tại một số địa điểm đền chùa lớn như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc vẫn có khá nhiều du khách tìm đến chụp hình kỷ niệm hoặc vái vọng.

Từ sáng sớm 5/2, trước cửa vào Phủ Tây Hồ đặt tấm bảng ghi rõ: "Đề phòng dịch corona – BQL Phủ Tây Hồ thông báo Phủ tạm đóng cửa, dừng đón du khách từ ngày 5/2/2020". Ảnh: Thanh Hà

Từ sáng sớm 5/2, trước cửa vào Phủ Tây Hồ đặt tấm bảng ghi rõ: "Đề phòng dịch corona – BQL Phủ Tây Hồ thông báo Phủ tạm đóng cửa, dừng đón du khách từ ngày 5/2/2020". Ảnh: Thanh Hà

Nhưng theo ghi nhận, du khách vẫn đến phủ thắp hương vái vọng. Ảnh: Thanh Hà

Theo ông Trương Tiến Hồi – Trưởng BQL Phủ Tây Hồ, bà con nhân dân có nhu cầu thực hành tín ngưỡng thì thực hiện vái vọng. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ lác đác vài chục người dân đến Phủ.

Ở địa điểm chùa Trấn Quốc, BQL cũng dán thông báo ngay từ cổng ... Ảnh: An Khánh

... nhưng vẫn có khá nhiều du khách, phần nhiều là khách nước ngoài đến cổng ngoài tham quan, chụp ảnh. Ảnh: An Khánh

Ngược lại, cũng nằm trên tuyến đường Thanh Niên, đền Thủy Trung Tiên nằm trên Hồ Trúc Bạch vẫn mở cổng nhưng hoàn toàn vắng vẻ. Ảnh: An Khánh

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-chua-tran-quoc-phu-tay-ho-van-co-nhieu-du-khach-du-thong-bao-dong-cua-20200205161813202.htm