Hà Nội: Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc bị 'tố' lấn chiếm đất công

Thời gian qua, người dân xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội bức xúc trước sự việc gia đình ông Nguyễn Thế Huy- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc lấn chiếm đất chung của tập thể để xây dựng nhà ở và kinh doanh.

Sau khi nhận được thông tin tố cáo, PV chuyên trang Đời sống Plus đã tìm về xóm 5, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn diện tích khu nhà 3 tầng Nguyễn Thế Huy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc đang sử dụng với mục đích kinh doanh. Người dân xung quanh cho biết khu vực kinh doanh này được gia đình ông Huy lấn chiếm nhiều năm nay.

Ngôi nhà của ông Huy bị tố cáo xây dựng trên một phần diện tích đất lưu không

Nhằm làm sáng tỏ nội dung đơn tố cáo, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thế Huy, vị chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết:“Tôi khẳng định những phản ánh, tố cáo của người dân là không đúng. Bởi toàn bộ phần diện tích xây dựng hoàn toàn đúng theo giấy chứng nhận QSDD và giấy phép xây dựng".

Tuy nhiên, khi PV đề nghị ông Huy phối hợp cung cấp thông tin, bản đồ địa chính, giấy chứng nhận QSDD, giấy phép xây dựng thì ông Huy từ chối với lý do "đó là những văn bản, tài liệu không tiện cung cấp khi chưa được xem đơn tố cáo"!?

Bên cạnh đó, PV cũng đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Đông Anh và vẫn chưa nhận được hồi âm của đơn vị này sau nhiều ngày chờ đợi.

Đề nghị UBND huyện Đông Anh và các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ nội dung tố cáo nêu trên, tránh gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Lưu Huy - Hải Yến - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ha-noi-chu-tich-ubnd-xa-vinh-ngoc-bi-to-lan-chiem-dat-cong-53404-3.html