Hà Nội: Chủ tịch các phường chịu trách nhiệm về chống dịch tại di tích

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, sau 1 thời gian đóng cửa phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay, các quận, huyện đã cho phép các di tích, đền chùa trên địa bàn Thủ đô mở cửa trở lại. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là công tác phòng chống dịch.

Bàn kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn theo thông điệp 5K của Bộ Y tế được các di tích đặt ngay lối đi vào

Bàn kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn theo thông điệp 5K của Bộ Y tế được các di tích đặt ngay lối đi vào

Sau nhiều ngày không có ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý để các quận, huyện, nếu đủ điều kiện có thể mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo trở lại từ ngày 8/3.

UBND Thành phố yêu cầu, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, đáp ứng nhu cầu tâm linh đầu năm của nhân dân cần có sự sắp xếp phù hợp về quy mô; khuyến khích các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm tín ngưỡng tổ chức tập trung các nghi lễ dưới hình thức trực tuyến online, đồng thời chia nhỏ quy mô cuộc lễ, vừa bảo đảm sự tôn nghiêm vừa bảo đảm phòng, chống dịch.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, nhiều quận huyện đã cho phép mở lại các di tích trên địa bàn.

UBND quận Ba Đình cũng đã có công văn về việc mở cửa hoạt động trở lại đối với các di tích trên địa bàn. Theo đó, quận cho phép các di tích mở cửa trở lại từ ngày 11/3/2021 nhưng không bao gồm việc tổ chức lễ hội. Việc mở cửa phải đảm bảo các biện pháp chống dịch theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế. UBND quận cũng giao Chủ tịch UBND 14 phường trên địa bàn chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch tại các điểm di tích.

Chùm ảnh ghi nhận tại các di tích trên địa bàn Hà Nội:

Du khách đến được yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt tại Đền Voi Phục (quận Ba Đình).

Tại các khu vực cửa vào, du khách đều được cung cấp dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế. Theo Ban Quản lý các khu di tích, toàn bộ người ra vào di tích phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang, duy trì giãn cách.

Hình ảnh bên trong đền Quán Thánh.

Theo ghi nhận, tại các di tích như: Văn Miếu - Quốc tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, sau khi mở cửa trở lại du khách tham quan được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu sử dụng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang ngay cổng vào, đồng thời nhắc nhở thực hiện giãn cách trong suốt quá trình tham quan.

Tải app và quét mã QR Code khai báo y tế tại đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm).

Tại Đền Núi Sưa (quận Ba Đình) việc quét mã QR Code khai báo y tế thuận tiện, chỉ mất chưa đến 5 phút.

Du khách khai báo y tế và rửa tay sát khuẩn trước khi vào Đền Thủy Trung Tiên (quận Ba Đình)

Phía bên trong khu hành lễ đền Quán Thánh, quy định giãn cách cũng được áp dụng chặt chẽ.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-chu-tich-cac-phuong-chiu-trach-nhiem-ve-chong-dich-tai-di-tich-1806036.tpo