Hà Nội: Chủ quán cơm học pha chế ma túy trên mạng, bán cho khách nước ngoài

Chỉ vì ham lợi nhuận, một chủ quán cơm tại Hà Nội đã học cách pha chế ma túy trên mạng sau đó bán cho du khách nước ngoài kiếm lời.

Ngày 3/8, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Đức Mạnh (SN 1985, ở quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) 18 năm tù, bị cáo Andrew Eachan Alexander (SN 1994, người Scotland) 2 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hồ sơ cáo trạng cho thấy, Mạnh có mở quán cơm từ năm 2015 ở quận Hoàn Kiếm để phục vụ người nước ngoài. Bản thân đối tượng là người nghiện ma túy. Mạnh nhận thấy nhiều du khách nước ngoài dùng ma túy nên tìm cách mua bán kiếm lời.

Sau một thời gian tim hiểu cách thức pha trộn ma túy trên mạng, Mạnh đặt mua các chất phụ gia và các thiết bị từ nước ngoài thông qua trang mạng Alibaba nhằm chế tạo loại ma túy mới từ viên nén tổng hợp (MDMA), Zing đưa tin.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Hai bị cáo tại phiên tòa

Mạnh sau đó mua thuốc lắc của một đối tượng tên James người Nigenia với giá 80 nghìn đồng/viên và trộn theo tỷ lệ 50% bột ma túy, 50% phẩm màu kèm các chất phụ gia rồi bán cho khách với giá 300 nghìn đồng/viên.

Ngoài ra, Mạnh cũng mua heroin, ma túy đá, ketamin của một người không rõ lai lịch trên phố đi bộ Hoàn Kiếm để bán và sử dụng cho bản thân.

Trong số khách hàng của Mạnh, Andrew nhiều lần mua ma túy cho bản thân hoặc bán lại kiếm lời.

Ngày 23/12/2019, Andrew mua của Mạnh 3 viên ma túy tổng hợp để bán cho số khách nước ngoài đang ở một khách sạn tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội và mua của một người tên Black Tooth hơn 5 gam cần sa, 1 bùa lưỡi để sử dụng.

Khi Andrew đang đi giao hàng thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của Andrew, lực lượng công an đã tiến hành khám nhà Nguyễn Đức Mạnh, thu giữ hơn 230 gram ma túy các loại, theo báo Tiền Phong.

Đăng Khoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-chu-quan-com-hoc-pha-che-ma-tuy-tren-mang-ban-cho-khach-nuoc-ngoai-a484616.html