Hà Nội: Chồng chém vợ tử vong vì bỏ sang nhà mẹ đẻ gọi không về

Bực tức vì vợ bỏ sang nhà mẹ đẻ và gọi nhiều lần nhưng không về nhà, đối tượng đã dùng dao sát hại vợ dã man. Không những thế, khi anh vợ chạy đến can ngăn cũng bị người đàn ông chém thương tật.

Nguyễn Ngọc Nhẫn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thế Hoàng

Ngày 21/1, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Nhẫn (SN 1980, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Giết người”. Hai nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Kim C. (SN 1979, vợ Nhẫn) và anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1971, anh vợ Nhẫn).

Theo cáo trạng, khoảng 23h tối ngày 21/8/2018, Nguyễn Ngọc Nhẫn đi xem đá bóng trở về nhà. Tại đây, Nhẫn không thấy chị Nguyễn Thị Kim C. ở nhà. Nhẫn đi tìm thì được biết vợ sang nhà bố mẹ đẻ để ngủ.

Biết thông tin, Nhẫn dùng điện thoại gọi nhiều lần vào số máy của vợ nhưng không có ai bắt máy. Tiếp đó, đối tượng sang nhà bố mẹ vợ để gọi vợ về thì được chị C. cho biết sang mai sẽ về.

Đối tượng sau đó tiếp tục gọi và yêu cầu vợ về nhà thu dọn quần áo để Nhẫn bỏ nhà ra đi. Sau khi nghe chồng nói thế, chị C. được anh trai là Nguyễn Mạnh Cường và mẹ đẻ đưa về nhà. Khi vợ về nhà, Nhẫn dịu giọng khuyên nhủ vợ ở nhà, anh Cường và mẹ chị C. thấy thế cũng khuyên nhủ chị C. và ra về để 2 vợ chồng chị C. nói chuyện với nhau.

Trong đêm ngày 21/8, Nhẫn và chị C. ngồi nói chuyện và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Nghĩ đến chuyện vợ bỏ sang nhà mẹ đẻ khiến Nhẫn nhiều lần phải sang gọi nhưng chị C. vẫn không trở về nhà, đối tượng cầm con dao bầu ở cầu thang chém nhiều nhát vào người vợ.

Bị chém, chị C. vừa kêu cứu, vừa chạy sang nhà hàng xóm hòng thoát thân. Nhẫn thấy vợ bỏ chạy nên xách dao đuổi theo. Phát hiện tiếng la hét thất thanh của em gái, anh Cường chạy sang ứng cứu. Trong lúc can ngăn em rể, anh Cường bị đối tượng chém nhiều nhát khiến anh bị thương nặng. Sau khi hành hung anh vợ, Nhẫn chạy sang nhà hàng xóm truy sát vợ.

Thấy bộ dạng hung hăng của hung thủ, chị C. và hàng xóm đã lên tiếng van xin tha mạng nhưng Nhẫn vẫn xuống tay cho đến khi chị C. nằm bất động trên vũng máu. Gây án xong, Nhẫn cầm theo hung khi quay lại đuổi chém anh Cường khiến anh này bị thương nặng.

Vụ việc khiến chị C. tử vong. Theo kết quả giám định, anh Cường bị thương tích dẫn đến tổn hại 10% sức khỏe. Sau khi gây án, Nhẫn lấy chiếc xe máy của hàng xóm phóng ra nghĩa địa. Tại đây, đối tượng dùng hung khí gây án định tự sát nhưng bất thành. Đối tượng ra cơ quan chức năng đầu thú sau đó.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ việc, HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của Nhẫn rất tàn độc, không còn tính người nên đã tuyên phạt bị cáo án tử hình về tội “Giết người”.

Xem thêm:

Việt Nam thăng hạng FIFA, lot top những 'ông lớn' châu Á sau chiến thắng Jordan

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ha-noi-chong-chem-vo-tu-vong-vi-bo-sang-nha-me-de-goi-khong-ve-59631-5.html