Hà Nội: Chợ xe máy cũ Dịch Vọng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Chợ xe máy Dịch Vọng, Cầu Giấy được coi là 'thánh địa' buôn bán xe máy cũ của dân thủ đô đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao bởi đây là nơi tập kết hàng nghìn chiếc xe máy đủ các chủng loại.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản khiến dư luận hoang mang.

Điển hình là vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, Quận 8, TP HCM) vào rạng sáng ngày 23/3 vừa qua khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương. Ngày 31/3/2018 vụ cháy chợ Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) khiến hàng trăm tiêu thương khóc ròng vì tay trắng. Hay trước đó, vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) cực kỳ nghiêm trọng khiến 13 khách thiệt mạng hồi tháng 11/2016 cho thấy, “bà hỏa” có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào và gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản.

 Xe được bày bán từ trong nhà, tràn ra hè phố hàng dãy như thế này nhưng không hề có bất kỳ một công cụ PCCC nào.

Xe được bày bán từ trong nhà, tràn ra hè phố hàng dãy như thế này nhưng không hề có bất kỳ một công cụ PCCC nào.

Trên địa bàn Hà Nội hiện đang tồn tại chợ xe máy cũ Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, hoạt động từ nhiều năm nay. Đây là khu chợ nổi tiếng nhất Hà Nội về buôn bán xe máy cũ, thu hút khá đông lượng khách có nhu cầu mua bán mặt hàng này. Tuy nhiên, Công tác Phòng cháy chữa cháy ở khu chợ này dường như đang "rất có vấn đề"?

Ghi nhận của phóng viên Chất lượng Việt Nam Online (Viet Q.vn), cho thấy, dọc dãy phố Chùa Hà hàng trăm chiếc xe được bày bán tràn ra vỉa hè, bên trong mỗi cửa hàng cũng được tập kết chật kín xe máy, đủ các chủng loại khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ dụng cụ cứu hỏa nào.

Những bình cứu hỏa mini này liệu có đảm bảo cho việc dập lửa nếu hỏa hoạn xảy ra?

Đi sâu vào trong chợ, càng thấy rõ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực PCCC tại chợ xe máy Dịch Vọng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Việc đầu tư trang bị hệ thống PCCC còn mang tính hình thức, đối phó.

Hàng chục gian hàng chứa cả nghìn chiếc xe, đủ các chủng loại trong đó có những chiếc xe tay ga đắt tiền nhưng công cụ PCCC chỉ là những chiếc bình xịt cứu hỏa xách tay, được treo trên cột các gian hàng, trong đó có nhiều bình cứu hỏa có dấu hiệu không đạt chuẩn, cũ kỹ, bong tróc sơn. Tìm khắp các ngóc ngách quanh chợ này, không thấy hệ thống PCCC đạt chuẩn như thiết bị cảnh báo cháy nổ, bể nước, hộp kỹ thuật, họng nước cứu hỏa, phuy đựng cát…

Vụ cháy tháng 11/2008 thiêu rụi hàng trăm chiếc xe máy khiến nhiều hộ kinh doanh vỡ nợ.

Để tìm hiểu rõ hơn về công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ này, ngày 04/04/2018, phóng viên đã đến UBND quận Cầu Giấy và UBND phường Dịch Vọng gửi nội dung, đặt lịch làm việc.

Sau hai ngày làm việc, không thấy những đơn vị này hồi âm, phóng viên đã chủ động liên lạc với bà Phan Thị Thu Hà, Chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy. Vị Chánh văn phòng này cho biết, bà đang đi họp, sẽ cho người người kiểm tra rồi chủ động gọi lại để trả lời lịch hẹn, nhưng đến nay (9/4) vẫn chưa thấy hồi âm.

Chiều ngày 06/04/2018, phóng viên qua UBND phường Dịch Vọng để làm việc nhưng ông Nguyễn Việt Trung, Chủ tịch UBND đang bận họp, trao đổi qua điện thoại, ông Trung cho biết: “Chợ thì xây dựng lâu rồi theo tiêu chuẩn cũ có hệ thống máy bơm, hệ thống bình bọt, vẫn diễn tập suốt có vấn đề gì đâu nhỉ?. Cũng theo ông Trung cho hay, việc này giao cho đồng chí Huân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường cung cấp thông tin.

Liên hệ với ông Phan Văn Huân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Dịch Vọng để tìm hiểu thông tin trên, nhưng ông theo ông Huân, Ban chỉ huy quân sự phường phát ngôn và cung cấp thông tin về nội dung này là không đúng chức năng nhiệm vụ. “Người phụ trách mảng này là bà Trần Mai Phương, Phó chủ tịch UBND phường, nhưng đồng chí này bị ốm đang xin nghỉ việc”, ông Huân cho hay.

Trước đó, cũng tại chợ này, ngày 14/11/2008, đã xảy ra vụ cháy thiêu rụi khoảng 20 gian hàng chứa hàng trăm chiếc xe máy, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Thời tiết sắp chuyển sang hè nóng bức, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến hỏa hoạn xảy ra. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần phải chú trọng hơn nữa trong công tác PCCC, như đầu tư trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng cho người dân quanh chợ nâng cao ý thức PCCC, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Xuân Hân

Xuân Hân

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/ha-noi-hiem-hoa-chay-no-tai-cho-xe-may-cu-dich-vong-d141394.html