Hà Nội chờ ngày đăng quang

Với dàn cầu thủ ở đẳng cấp vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của V-League 2019, CLB bóng đá thủ đô là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch trước khi vòng đấu thứ nhất diễn ra. Dẫu vậy, ở nửa mùa giải năm nay, niềm tin về một cuộc lật đổ đương kim vô địch Hà Nội có lúc được đặt lên vai CLB TP Hồ Chí Minh. Bởi, có những thời điểm, Hà Nội phải vào vai kẻ bám đuổi. Thậm chí, Hà Nội chỉ là kẻ về nhì giai đoạn lượt đi. Thế nhưng, ở nửa mùa giải còn lại, Quang Hải và các đồng đội đã thể hiện được giá trị của mình với màn "bức tốc" hoàn hảo để về đích.

CĐV Nam Định vứt pháo sáng xuống sân.

CĐV Nam Định vứt pháo sáng xuống sân.

Tối 11-9, trận đấu muộn thuộc vòng 22 V-League giữa đội chủ sân Hàng Đẫy và Dược Nam Hà Nam Định có lẽ là dấu chấm hết cho những nỗ lực bám đuổi của thầy trò HLV Chung Hea Seong. 6 bàn thắng vào lưới đội bóng thành Nam giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm xây chắc ngôi đầu, tiếp tục duy trì cách biệt 5 điểm với TP Hồ Chí Minh. Và, còn 4 vòng đấu nữa giải vô địch quốc gia hạ màn, Hà Nội chỉ cần "bỏ túi" 6 điểm là có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Ở trận đấu muộn này, Hà Nội đá như dạo chơi. Điều này có lẽ nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ khi nhiều ý kiến cho rằng, với lịch thi đấu dày đặc, vừa đấu trong nước vừa chinh chiến quốc tế, Quang Hải và các đồng đội sẽ "chùn chân, mỏi gối". Thế nhưng, ngay phút thứ 7, Omar đã nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cho bữa tiệc bàn thắng giữa trời thu Hà Nội. Dù rằng, sau đó 15 phút, Diogo đã có bàn gỡ hòa cho đội khách nhưng chừng đấy là chưa đủ. Ở những phút còn lại Hà Nội tấn công như vũ bão. Kết quả, họ tiếp tục nổ thêm 5 phát súng nữa lần lượt do công của Văn Quyết (cú đúp), Kebe, Omar và Thành Lương. Với trận thắng cách biệt như một sét tenis, Hà Nội có 46 điểm sau 22 vòng đấu. Trong khi đó, Dược Nam Hà Nam Định chỉ có được 27 điểm và cách nhóm đá playoff trụ hàng 2 điểm.

Ngoài chất lượng chuyên môn, một điểm đáng chú ý ở trận này là cổ động viên Nam Định có hành động quá khích, xấu xí khi liên tục ném pháo sáng xuống sân. Điều này đã khiến trọng tài phải 2 lần dừng trận đấu, một cổ động viên nữ bị dính pháo bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Chắc chắn, sau trận đấu này, VFF sẽ có những án phạt nghiêm khắc. Còn nhớ, cũng ở mùa giải năm nay, cổ động viên Hải Phòng đã từng đốt pháo sáng và VFF đã không nhân nhượng. Ở vòng đấu thứ 23, đội bóng thủ đô tiếp tục được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ đang xếp thứ 11 với 27 điểm là Viettel.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_212476_ha-noi-cho-ngay-dang-quang.aspx