Hà Nội chỉnh trang đô thị phục vụ Tết cổ truyền Canh Tý

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, các đơn vị đã bắt đầu triển khai chỉnh trang, làm đẹp đường phố, phục vụ người dân Thủ đô và khách du lịch trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đường phố Thủ đô được trang trí nhiều loại hoa chào đón Tết cổ truyền Canh Tý. (ẢNH: ĐĂNG ANH)

Đường phố Thủ đô được trang trí nhiều loại hoa chào đón Tết cổ truyền Canh Tý. (ẢNH: ĐĂNG ANH)

Các địa điểm trang trí gồm Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội, Công viên Hòa Bình, Công viên Lê-nin, Công viên Cầu Giấy, Công viên Nghĩa Đô, Công viên Ba Mẫu; các vườn hoa: Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng, Lý Thái Tổ, Bà Kiệu, Diên Hồng, 19-8, Hà Đông, đường Thanh Niên, hồ Hoàn Kiếm và các tuyến đường chung quanh hồ Hoàn Kiếm, đường Độc Lập, phố Tràng Tiền, Hoàng Văn Thụ, đường Hùng Vương, đường Thanh Niên.

Các công viên sẽ được trang trí cờ, đèn, băng-rôn, biểu ngữ với nội dung mừng Đảng - mừng Xuân. Tại Công viên Thống Nhất sẽ trang trí linh vật biểu tượng 12 con giáp bằng cây hoa nghệ thuật. Nguồn vốn phục vụ chỉnh trang đô thị từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Đối với công tác chiếu sáng, thành phố bảo đảm từ 98% các tuyến đường, phố, ngõ xóm trở lên được chiếu sáng. Các đơn vị vệ sinh môi trường, cấp nước sạch, thoát nước chuẩn bị sẵn sàng các phương án, chủ động trước mọi tình huống có thể phát sinh để bảo đảm phục vụ tốt nhất người dân đón Tết.

Công nhân Công ty công viên cây xanh trồng hoa trang trí tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (ẢNH: ĐĂNG ANH)

ĐẮC SƠN; ẢNH: ĐĂNG ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/42952202-ha-noi-chinh-trang-do-thi-phuc-vu-tet-co-truyen-canh-ty.html