Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019

Điểm trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập năm nay thấp hơn so với năm học 2017-2018 nhưng gần 32.000 học sinh sẽ không có cơ hội vào cơ sở giáo dục công lập.

Thí sinh dự thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thí sinh dự thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tối 29/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2018-2019.

Nhìn chung, điểm trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập năm nay thấp hơn so với năm học 2017-2018.

Cụ thể, một số trường tốp đầu như Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất năm nay là 51,5 điểm, thấp hơn đến 4 điểm so với năm trước.

Các trường Trung học phổ thông Kim Liên, Phan Đình Phùng và Lê Quý Đôn-Hà Đông cùng có điểm chuẩn cao nhất là 50,5 điểm.

Các trường Trung học phổ thông có mức điểm chuẩn từ 49 đến 50 điểm là Yên Hòa, Nhân Chính, Nguyễn Thị Minh Khai đều 50 điểm.

Trường Trung học phổ thông Thăng Long, Nguyễn Gia Thiều, Lê Quý Đôn-Đống Đa là 49,5 điểm. Các trường Trung học phổ thông Việt Đức, Trần Phú - Hoàn Kiếm, Cầu Giấy cùng có mức điểm chuẩn là 49 điểm.

Các trường Trung học phổ thông có mức điểm chuẩn thấp từ 21,5 đến 24,5 điểm là các trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B: 24,5 điểm, các trường Trung học phổ thông: Lưu Hoàng, Đại Cường, Mỹ Đức C đều có điểm chuẩn là 21,5 điểm.

Theo quy định, học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học tại các trường Trung học phổ thông từ ngày 1/7 đến ngày 3/7. Sau ngày 3/7, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 5-6/7.

Năm nay, Hà Nội có hơn 94.000 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập. Lượng thí sinh Hà Nội tăng đột biến với hơn 18.700 so với năm trước, song chỉ tiêu vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập của Hà Nội chỉ tăng 2%. Do đó, gần 32.000 học sinh sẽ không có cơ hội vào cơ sở giáo dục công lập, phải sang học tại trường dân lập hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Tỷ lệ chọi vào các trường Trung học phổ thông công lập của thành phố khá cao. Dẫn đầu là Trường Trung học phổ thông Nhân Chính với tỷ lệ 1 chọi 3; các Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Cầu Giấy và Trương Định có tỷ lệ chọi là 2,7…

Xem điểm chuẩn các trường

Nguyễn Cúc (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-chinh-thuc-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-nam-hoc-20182019/510900.vnp