Hà Nội: Chính quyền 'thờ ơ', dự án Khai Sơn Hill Long Biên 'vô tư' xây dựng không phép?

Chưa có giấy phép xây dựng nhưng hàng chục căn biệt thự có tổng diện tích sàn trên 500m2 tại dự án Khai Sơn Hill Long Biên vẫn ngang nhiên xây dựng mà không hề bị xử lý.

Gần đây, dư luận đang rất quan tâm trước thông tin chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở thấp tầng TT1 - Biệt thự Khai Sơn Hill (Phường Ngọc Thụy - Long Biên) ngang nhiên xây dựng không phép hàng chục căn biệt thự, vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nghiêm trọng nhưng chính quyền lại không hề hay biết!?

Qua tìm hiểu được biết, Dự án Khu nhà ở thấp tầng TT1 - Biệt thự Khai Sơn Hill nằm trong dự án Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh.

Hàng chục căn biệt thự thấp tầng tại dự án Khu nhà ở thấp tầng TT1 - Biệt thự Khai Sơn Hill (Phường Ngọc Thụy - Long Biên) đã được chủ đầu tư hoàn thiện mặc dù chưa có giấy phép xây dựng. Ảnh Đình Long.

Đây là dự án công trình dân dụng cấp III thuộc dự án Nhóm A có bao gồm công trình cấp I do Công ty Cổ phần Khai Sơn Chi nhánh Hà Nội có địa chỉ tại số 22 Ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án Khai Sơn City với tổng diện tích 180 héc-ta thuộc địa phận của ba phường: Ngọc Thụy, Thượng Thanh và Đức Giang, (Long Biên, Hà Nội).

Khai Sơn Hill Long Biên là điểm nhấn đầu tiên của quần thể Khu đô thị Khai Sơn City với tổng diện tích hơn 2,1ha và đây cũng là khu biệt thự cao cấp tọa lạc trên ngọn đồi cao 3.8 m giữa lòng thành phố.

Toàn khu được bao khép kín bởi hệ thống tường rào và chỉ có hai cổng ra vào duy nhất ở phía Đông và phía Tây. Khu biệt thự Khai Sơn Hill gồm 66 căn biệt thự với hệ thống mái trẻ trung, phá cách tựa 66 cánh chim hội tụ tại mảnh đất rồng thiêng.

Mặc dù, là một dự án với nhiều thuận tiện và hưởng nhiều lợi ích như: cách Hồ Gươm chưa đến 10 phút, cách phố cổ chưa đến 8 phút và cách sân bay Nội Bài khoảng 20 phút di chuyển bằng đường ô tô nhưng điều lạ lẫm ở đây là việc xây dựng hàng chục ngôi biệt thự thấp tầng có diện tích trên 500m2 không hề có giấy phép xây dựng.

Trước phản ánh trên, để có thông tin khách quan, đa chiều, ngày 01/03/2018, phóng viên Báo điện tử Gia đình Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Việc Công ty Cổ phần Khai Sơn Chi nhánh Hà Nội chủ đầu tư dự án này ngang nhiên coi thường pháp luật đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía người dân. Ảnh Đình Long.

Tại buổi trao đổi, ông Văn thừa nhận việc chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở thấp tầng TT1 - Biệt thự Khai Sơn Hill xây dựng không phép và nhận một phần trách nhiệm thuộc về chính quyền sở tại.

“Đúng là Công ty Cổ phần Khai Sơn Chi nhánh Hà Nội đang xây dựng 26 căn biệt thự thấp tầng không có giấy phép xây dựng tại khu Khai Sơn Hiil, Long Biên thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy và việc này chính quyền địa phương không hiểu hết được việc chủ đầu tư vẫn phải xin giấy phép xây dựng cho những công trình có diện tích sàn trên 500m2 cho dù thành phố đã phê duyệt tỉ lệ 1/500”, ông Văn cho biết.

Cũng tại buổi làm việc, ông Văn cho biết hiện nay phường đã tiến hành lập biên bản và đề xuất lên UBND quận Long Biên xử phạt theo đúng thẩm quyền. "Theo thông tin tôi nắm được thì chủ đầu tư cũng đã liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội để xin cấp phép xây dựng rồi nhưng do còn thiếu một số giấy tờ nên chưa hoàn thành"- Ông Văn nói.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 14/11/2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 192/QĐ-XPVPHC đối với Công ty Cổ phần Khai Sơn Chi nhánh Hà Nội với mức phạt là 80.000.000 đồng và yêu cầu đình chỉ thi công tại dự án xây dựng Khu nhà ở thấp tầng TT1, biệt thự Khai Sơn Hill.

Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng, chủ đầu tư không xuất trình giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Mặc dù, đang bị đình chỉ thi công nhưng theo quan sát của phóng viên thì tại đây công nhân vẫn đang tiến hành xây dựng bình thường như chưa có gì xảy ra. Ảnh Đình Long chụp lúc 10h38' ngày 28/02/2018.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 04 tháng trôi qua nhưng chủ đầu tư vẫn chưa xuất trình được giấy phép xây dựng, thậm chí vẫn ngang nhiên tiếp tục xây dựng cho dù công trình đang bị đình chỉ.

Như vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là: Vì sao việc xây dựng hàng chục công trình biệt thư thấp tầng không có giấy phép nhưng vẫn được chủ đầu tư hoàn thiện một cách dễ dàng mà không hề bị chính quyền phường Ngọc Thụy phát hiện, xử lý?

Việc biện minh do không hiểu hết về quy định phê duyệt tỉ lệ 1/500 của vị Chủ tịch phường Ngọc Thụy phải chăng chỉ là cái cớ để che đậy việc “làm ngơ” cho doanh nghiệp coi thường pháp luật?!

Đề nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Long Biên sớm chỉ đạo kiểm tra, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.

Báo điện tử Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin việc này đến bạn đọc!

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168. Email: thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-noi-chinh-quyen-tho-o-du-an-khai-son-hill-long-bien-vo-tu-xay-dung-khong-phep-d124407.html