Hà Nội 'chìm' trong sương mù, các xe phải bật đèn đi giữa ban ngày

Từ sáng đến trưa ngày 21/1, sương mù vẫn bao phủ Hà Nội, trong khi chất lượng không khí đang ở mức báo động.

Theo ghi nhận của PV trong sáng 21/1, nhiều khu vực tại Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc.

Cũng trong hôm nay, trên ứng dụng quan trắc không khí Pam Air ghi nhận chỉ số đo chất lượng không khí AQI ở Thủ đô ở mức rất xấu và có hại cho sức khỏe.

Trời âm u lại thêm ít gió khiến bụi mịn từ các nguồn phát thải ra môi trường bị giữ lại sát mặt đất.

Giữa trưa, nhiều phương tiện di chuyển trên cầu Nhật Tân phải bật đèn vì tầm nhìn xa bị hạn chế.

Từ trên cầu nhìn xuống sông Hồng chỉ thấy lờ mờ những chiếc tàu đi lại trong màn sương.

Đường Võ Nguyên Giáp vào thời điểm 11h trưa.

Thời tiết là yếu tố cộng hưởng gây ô nhiễm không khí gia tăng tại Hà Nội (ảnh chụp tại khu vực hồ Tây 11h30 trưa 21/1).

Đến 13h chiều, sương mù vẫn dày đặc.

Các tòa nhà cao tầng mù mịt khi đứng quan sát từ đường Hồ Tùng Mậu.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, trong những ngày ô nhiễm không khí, người dân khi ra ngoài cần đeo khẩu trang đúng quy chuẩn để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ha-noi-chim-trong-suong-mu-giua-trua-van-nhu-to-mo-sang-d493187.html