Hà Nội chi trên 97 tỷ đồng cho đối tượng người có công nhân ngày 27/7

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, Thành phố sẽ chi trên 97 tỷ đồng cho các đối tượng người có công trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 73 Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Quốc Khánh, PHó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP cho biết tại buổi thông tin báo chí, do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 21/7.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh.

Theo đó, Thành phố tặng quà tới các đối tượng chính sách là Bà mẹ VNAH, thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng trợ cấp với mức quà trị giá là 1.000.000 đồng.

Đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ được tặng quà có giá trị 500.000đ cho 01 liệt sỹ.

Thành phố cũng tổ chức thăm và tặng quà cho 45 đơn vị, mỗi suất quà có giá trị từ 6.000.000đ đến 11.000.000đ, thăm và tặng quà cho 72 cá nhân tiêu biểu có giá trị là 2.000.000đ tiền mặt và quà trị giá 500.000đ.

Ông Khánh cũng cho biết thêm, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 73 Ngày Thương binh, liệt sỹ năm nay, Chủ tịch nước đã tặng quà cho các đối tượng người có công trên địa bàn Thành phố với số tiền gần 24,6 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố cũng vận động được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được gần 6,9 tỷ đồng tặng cho các đối tượng chính sách, người có công.

Theo thống kê từ các quận huyện, số quà của cấp huyện tặng cho các đối tượng người có công là hơn 19,1 tỷ đồng, cấp xã tặng quà với số tiền lên đến hơn 8,9 tỷ đồng.

Đặt câu hỏi với lãnh đạo Sở LĐTB&XH về công tác hỗ trợ cho các gia đình người có công thuộc hộ cận nghèo về tạo việc làm, cho vay vốn như thế nào? Hiệu quả từ công tác này ra sao?

Ông Khánh cho biết: Hiện, toàn thành phố chỉ có trên 20 hộ gia đình người có công thuộc diện cận nghèo, không còn hộ nghèo, do vậy Sở LĐTB&XH thành phố cũng đã tham mưu cho UBND dành một nguồn vốn khoảng trên 1.000 tỷ đồng cho các hộ gia đình có công vay ủy thác thông qua Ngân hàng CSXH, đồng thời các trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức giới thiệu việc làm phù hợp cho các hộ gia đình có công này, bên cạnh đó còn hỗ trợ phương tiện sản xuất như xe máy, máy ép nước mía cho các hộ gia đình có công trong diện cận nghèo để sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban TT, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban TT, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Cũng tại buổi giao ban thông tin báo chí này, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên Giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, phong trào đền ơn đáp nghĩa là một trong những phong trào “Đặc biệt” và lấy ngày 27/7 hàng năm để các ngành. các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức tri ân những người đã hy sinh cho sự nghiệp độc lập, tự do của đất nước, tri ân những gia đình đã có người thân ngã xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc Việt nam.

Trong những năm qua, chính quyền Thành phố Hà Nội đã có rất nhiều chủ trương, chính sách cho các đối tượng là người có công này. Năm nay, Thành phố cũng đã danh một nguồn lực rất lớn để thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách nhân Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Ngọc Thủy

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ha-noi-chi-tren-97-ty-dong-cho-doi-tuong-nguoi-co-cong-nhan-ngay-277-post36647.html