Hà Nội chi gần 30 tỷ nạo vét hồ Hoàn Kiếm

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chủ trương về nạo vét hồ Hoàn Kiếm với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để tránh tình trạng cạn nước và ô nhiễm.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã thực hiện khảo sát tổng thể và xác định, một trong những bước quan trọng để cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm là phải nạo vét bùn đáy hồ. Thực tế, lượng bùn tích tụ trong lòng hồ tại nhiều điểm đã cao đến 1m, lượng nước hồ tại nhiều vị trí chỉ còn 50cm từ mặt nước xuống mặt bùn.

UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương về nạo vét hồ Hoàn Kiếm theo đề xuất của công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Nguồn kinh phí dự kiến cho việc làm sạch hồ khoảng 30 tỷ đồng, được lấy từ ngân sách TP.

Hà Nội chi khoảng 30 tỷ nạo vét hồ Gươm. Ảnh: Phạm Hải

Trước khi thi công nạo vét, công ty Thoát nước Hà Nội phối hợp với Tiểu đoàn 554 (Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội) rà phá bom mìn, vật nổ để dò tìm, xử lý hết các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên mặt bằng hồ.

Đơn vị thi công sẽ giữ nguyên mực nước mà không bơm cạn hồ, nạo vét toàn bộ lòng hồ đến cao độ +5,60 m để đảm bảo không bị sạt lở kè xung quanh hồ, kè tháp Rùa, kè đền Ngọc Sơn; phạm vi nạo vét đảm bảo cách mép chân kè các công trình trên là 7m.

Thời gian nạo vét 57.400m3 bùn đất dự kiến triển khai vào đầu tháng 12/2017.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/ha-noi-chi-gan-30-ty-nao-vet-ho-hoan-kiem-412524.html