30 tỉ đồng nạo vét 57.000 m3 bùn ở hồ Gươm

UBND TP Hà Nội chi gần 30 tỉ đồng từ ngân sách để nạo vét 57.000 m3 bùn, làm sạch môi trường nước hồ Hoàn Kiếm vào cuối năm 2017 này.

Hà Nội đồng ý chủ trương nạo vét hồ Gươm

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất phương án triển khai cải tạo môi trường nước hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) để tránh tình trạng cạn nước và ô nhiễm.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đã giao Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội khảo sát và chuẩn bị thi công nạo vét lòng hồ Gươm. Sau khi khảo sát tổng thể, công ty thoát nước xác định lượng bùn tích tụ trong lòng hồ đã dồn lại rất nhiều, vượt quá mức cho phép. Tại một số điểm, bùn ở đáy hồ đã dày đến 1 m. Trong khi đó, mực nước trong lòng hồ tại nhiều điểm chỉ còn khoảng 50 cm (tính từ mặt nước xuống mặt bùn). Ngoài tình trạng cạn nước, đơn vị khảo sát cũng xác định lòng hồ đã bị ô nhiễm.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, dự kiến thực hiện tiến hành nạo vét trên 57.000 m3 vào cuối năm 2017, với chi phí khoảng 30 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Về giải pháp thi công, đơn vị thi công sẽ giữ nguyên mực nước hồ, sau đó tiến hành nạo vét toàn bộ lòng hồ đến cao độ +5,60 m. Phạm vi nạo vét sẽ cách mép chân kè xung quanh hồ, kè tháp Rùa, kè đền Ngọc Sơn 7 m để đảm bảo không bị sạt lở, hư hỏng kè.

Ng. Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ha-noi-chi-gan-30-ti-dong-nao-vet-ho-guom-20171122171203646.htm