Hà Nội chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người chết

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, UBND thành phố đã yêu cầu quận Đống Đa khẩn trương báo cáo về vụ cháy nghiêm trọng ở phố Tam Khương và đơn vị chức năng xác định sớm nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng phong tỏa con ngõ nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 thanh niên tử vong. Ảnh: Thanh Hà

Lực lượng chức năng phong tỏa con ngõ nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 thanh niên tử vong. Ảnh: Thanh Hà

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên phố Tam Khương (phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) khiến 4 người chết, trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết đã chỉ đạo đơn vị thành phố thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

"UBND thành phố đã giao Sở LĐTB&XH, quận Đống Đa, công an thành phố thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng", ông Sơn thông tin.

Cũng theo ông Sơn, sau vụ việc rất thương tâm này, UBND thành phố đã chỉ đạo công an tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, phòng chống cháy nổ trên toàn thành phố dịp Tết Tân Sửu 2021.

UBND thành phố cũng yêu cầu quận Đống Đa khẩn trương báo cáo về sự việc và đơn vị chức năng xác định sớm nguyên nhân hỏa hoạn.

“Thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, từ cơ sở sản xuất, nhà dân, hạn chế việc đốt vàng mã, nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ. Thành phố cũng giao các đơn vị mở đợt tuyên truyền cao điểm, trước, trong và sau Tết”, ông Sơn nói thêm.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 13h ngày 4/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trọ trong ngõ 73 phố Tam Khương(phường Khương Thượng, quận Đống Đa).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Vào thời điểm trên, nhóm sinh viên là Lê Bật Th, Lê Khắc S (cùng SN 1997, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), Giáp Văn N (SN 1997, ở tỉnh Bắc Giang) và Trần Duy H (SN 1997, quê Nam Định) tổ chức cúng ông Công ông Táo và mời Lê Bật Đ (SN 1993, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) là anh ruột của Th. đến ăn cùng.

Đến trưa, S. và Đ. hóa vàng trước phòng trọ còn N. và Th. đi thả cá ra hồ. Lúc vàng mã cháy hết nhóm thanh niên vào nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong, S. rửa bát, lau nhà còn Đ. ngủ ở tầng 1, những người còn lại đi ngủ trên gác xép.

Bước đầu xác định, vụ cháy khiến N., H., Th. và Đ. tử vong do ngạt khói, khí độc và cháy rụi 3 xe máy.

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-chi-dao-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-khien-4-nguoi-chet-1789353.tpo