Hà Nội chi 1.079 tỷ/năm cho cán bộ thôn, tổ dân phố

Hiện ở Hà Nội có khoảng 102.200 cán bộ thôn, tổ dân phố, hàng năm phải trích ngân sách khoảng 1.079 tỷ đồng để trả lương, phục cấp.

Đó là thông tin được đại diện UBND TP. Hà Nội công bố tại phiên thảo luận hội trường HĐND thành phố vào chiều ngày 4/12.

Tính trung bình, mỗi xã - phường trên địa bàn TP. Hà Nội có khoảng 175 cán bộ không chuyên trách ở thoonm tổ dân phố. Con số này thấp hơn mức trung bình của cả nước là 220 người.

Ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội cho rằng, khi thấy được con số hàng nghìn tỷ đồng chi trả cho các cán bộ thôn, tổ dân phố thì "chúng ta sốt ruột ngay lập tức.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội cho rằng, cần xem xét kế hoạch cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh khác nhau. “Nếu như kiêm nhiệm được là điều rất tuyệt vời. Vì nói thật hiện nay chúng ta có quá nhiều chức danh, nhiều đến mức không có người để làm”, ông Khanh nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Q. Long Biên Đỗ Mạnh Hải tính toán, mỗi cán bộ thôn, tổ dân phố có số giờ làm việc rất ít, bình quân 45 giờ/tháng, ít là 25 giờ/tháng.

“Như vậy, mỗi ngày họ làm việc khoảng 1 giờ, nên công việc hoàn toàn có thể bố trí kiêm nhiệm. Qua sắp xếp có thể giảm 50% về người và 30% về kinh phí”, ông Hải nói.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-noi-chi-1079-tynam-cho-can-bo-thon-to-dan-pho-3370444/