Hà Nội: Chết cười với 'đường Huyndai' do dân... tự đặt

Cũng giống 'đường Ngô Minh Dương' do người dân tự đặt, tại Hà Nội cũng có một con đường khác tương tự với cái tên 'đường Hyundai'.

Đoạn đường dài hơn 300m nối từ đường Tô Hiệu, cắt qua đường Lê Lai vào một khu đô thị mới thuộc Hà Trì 5 (Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) dù chưa được các cơ quan chức năng đặt tên chính thức, nhưng người dân ở đây đã tự đặt cho nó cái tên “đường Hyundai”.

Đường mang tên lạ "Hyundai" khá rộng, với vỉa hè 2,5m cùng lòng đường 4 xe ô tô có thể tránh nhau thoải mái.

Đường mang tên lạ "Hyundai" khá rộng, với vỉa hè 2,5m cùng lòng đường 4 xe ô tô có thể tránh nhau thoải mái.

Nhiều bảng biển các hộ kinh doanh tại đây được gắn địa chỉ khác nhau, dù nằm trên cùng 1 con đường.

Thực tế, đoạn đường này chưa có tên nên họ cũng gặp khá nhiều rắc rối trong việc kinh doanh, buôn bán.

Các hộ dân kinh doanh đã tự làm bảng biển với các địa chỉ phức tạp về chính con phố mình đang ở, kinh doanh.

Để tránh việc nhầm lẫn với những hộ dân sống xung quanh, người dân đã tự đặt tên đường là đường "Hyundai", giống tên một chung cư gần đó.

Cũng có những hộ kinh doanh vẫn giữ nguyên địa chỉ ban đầu.

Tuy nhiên, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn khi người dân nơi khác đến không thể tìm được đúng địa chỉ.

Tên đường do người dân tự đặt khi không chờ được thành phố.

Có hộ còn viết sai cả tên con đường do chính họ... đặt tên.

Theo đại diện UBND quận Hà Đông, việc đặt tên "đường Hyundai" ở đoạn phố trên là do người dân tự làm, còn các cơ quan chức năng không hề đặt như vậy.

Theo ý kiến người dân sống tại đây, tìm địa chỉ khu vực này rất phức tạp, nếu không có tên đường tạm thời thì ảnh hướng lớn đến cuộc sống của người dân.

Cùng mặt đường, tuy nhiên các hộ lại có địa chỉ khác nhau cũng chỉ việc "nhà không số, phố không tên" gây ra.

Diệu Vy

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-chet-cuoi-voi-duong-huyndai-do-dan-tu-dat-post308165.info