Hà Nội: Chen chúc đi lễ đầu năm, nhiều tuyến phố tắc nghẽn

Chiều mùng Một Tết 2021, trái với vẻ vắng lặng như mọi năm, hầu hết các chùa lớn, danh thắng ở Hà Nội đông người đi lễ cầu may, thăm quan đầu năm. Nhiều con đường tắc nghẽn xe cộ

Tại đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, số người đổ về đây mỗi lúc một đông đến mức đường Thanh Niên bị tắc ngẽn, kẹt cứng vào ngày mùng Một Tết.

Tại đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, số người đổ về đây mỗi lúc một đông đến mức đường Thanh Niên bị tắc ngẽn, kẹt cứng vào ngày mùng Một Tết.

Xe ô tô đỗ dọc hai bên vỉa hè khiến người đi bộ phải vất vả len qua.

Trên đường Hoàng Hoa Thám, hàng chục chiếc ô tô nối đuôi nhau kéo dài vì phải di chuyển chậm, có những chiếc phải lấn làn.

Tại ngã tư đường Thanh Niên giao phố Quán Thánh, Hùng Vương và Thụy Khuê, lực lượng cảnh sát giao thông phải xuống đường điều tiết các phương tiện di chuyển tránh ùn tắc.

Dòng người đổ vào đền và chùa đi lễ đầu năm rất đông đúc

Theo ghi nhận, hầu hết người dân đi lễ đều đeo khẩu trang nhưng do lượng người đông nên không thể đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Cửa hàng kem Hồ Tây trên đường Thanh Niên ngày mùng Một Tết cũng hút khách vào mua.

Đồ phóng sinh được bày bán ngay trước cổng chùa Trấn Quốc.

Do lượng người đổ về đây đông, một loạt điểm gửi xe “tự phát” hai bên đường mọc lên với giá 20.000 đồng/lượt.

N. Huyền

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ha-noi-mot-so-duong-tac-nghen-ngay-mung-mot-tet-277103.html