Hà Nội: Cháy tum của 3 tòa nhà, hàng trăm người dân nháo nhác tháo chạy thoát thân

Vụ cháy tầng áp mái của 3 tòa nhà xảy ra lúc khoảng 13h ngày 5/11 tại số 8A phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến cả khu phố trở nên náo loạn.

Chia sẻ với PV, một số người dân tại hiện trường cho biết, số 8A có 2 căn nhà, một căn cao 8 tầng và một căn cao 6 tầng. Vào thời điểm trên, ngọn lửa khởi phát từ tầng áp mái của tòa nhà 8 tầng số 8A. Ít phút sau, khói đen bao trùm và ngọn lửa bắt đầu bùng lên.

Hiện trường vụ cháy được người dân ghi lại. Ảnh: Người dân cung cấp.

Hiện trường vụ cháy được người dân ghi lại. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ngay sau đó, ngọn lửa lan sang tầng tum của tòa nhà số 8A khác bên cạnh và cháy toàn bộ tầng tum của tòa nhà số 1, ngõ 2 Trung Kính.

Cũng theo người dân, 2 tòa nhà số 8A này chủ yếu cho thuê làm văn phòng và chung cư mini, vào thời điểm phát hiện ra ngọn lửa, hàng trăm người làm văn phòng tại đây đã nháo nhác tháo chạy xuống đường để thoát thân.

Nóc tòa nhà số 1, ngõ 2 Trung kính

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 14h15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo đại diện lãnh đạo công an quận Cầu Giấy, điểm cháy xuất phát từ nhà kho chứa đồ tại tầng 8. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản.

Theo ghi nhận của PV, đến khoảng 14h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

5 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Lối rẽ phố Trung Kính, đoạn giao phố Trần Duy Hưng, Trung Hòa đã được phong tỏa các phương tiện lưu thông.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-chay-tum-cua-3-toa-nha-hang-tram-nguoi-dan-nhao-nhac-thao-chay-thoat-than-20191105150110227.htm