Hà Nội: Cháy quán cà phê lúc rạng sáng, một người tử vong

Bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định do chậm điện. Nạn nhân đi ngủ, khóa cửa bên trong, khi ngọn lửa bùng phát đã không kịp thoát ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 4/3 trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội khiến 1 người phụ nữ thiệt mạng.

Theo đó vào thời điểm trên, khi trời đang mưa thì quán cà phê Hoa Ban Trắng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau ít phút lửa bốc lên, người dân phát hiện có người mắc kẹt trong ngôi nhà nên hô hoán, gọi điện báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa và khoanh vùng ngọn lửa chống cháy lan. Sau gần 15 phút, ngọn lửa được dập tắt.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị T.T.H (SN 1983, quê quán Chương Mỹ, Hà Nội, tạm trú tại phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, quản lý quán cà phê) tử vong do ngạt khói và lửa. Toàn bộ tài sản trong quán cà phê đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định do chậm điện. Nạn nhân đi ngủ, khóa cửa bên trong, khi ngọn lửa bùng phát đã không kịp thoát ra ngoài. Được biết, người này thuê lại ngôi nhà cấp 4 này và kinh doanh nhưng do dịch bệnh nên lâu nay quán đóng cửa.

Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng đơn vị chức năng điều tra, xử lý sự việc theo quy định pháp luật.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/ha-noi:-chay-quan-ca-phe-luc-rang-sang-mot-nguoi-tu-vong-55637.html