Hà Nội 'chào đón' thư viện mang tên nhà văn Tô Hoài

Thư viện mang tên cha đẻ tác phẩm đồng thoại Dế Mèn phiêu lưu ký - nhà văn Tô Hoài - chính thức được mở cửa sáng 17.11 tại trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thư viện Tô Hoài chào đón độc giả

Với diện tích 150m2, nằm trong khuôn viên trường THCS Nghĩa Tân, Thư viện Tô Hoài được xây dựng từ nguồn kinh phí của Nhà xuất bản Kim Đồng cùng với sự hợp tác chặt chẽ của trường THCS Nghĩa Tân và sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình nhà văn Tô Hoài.

Khuôn viên của Thư viện Tô Hoài nằm trong trường THCS Nghĩa Tân

Thư viện Tô Hoài sẽ giúp các em có cơ hội tiếp cận một cách đầy đủ nhất các ấn phẩm sách của nhà văn Tô Hoài nói riêng cũng như các ấn phẩm dành cho thiếu nhi khác. Thư viện cũng được kỳ vọng là địa chỉ văn hóa, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi ở địa phương.

Tại lễ khánh thành Thư viện Tô Hoài, ông Nguyễn Phương Vũ, đại diện gia đình nhà văn Tô Hoài bày tỏ: “Nhà văn Tô Hoài không chỉ là người đặt nền móng cho văn học thiếu nhi Việt Nam mà còn là người có mỗi quan hệ rất thân thiết với các trường học khắp cả nước, với các độc giả nhỏ tuổi. Việc xây dựng thư viện mang tên nhà văn là điều vô cùng ý nghĩa, rất đáng trân trọng trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thư viện hết sức, và mong muốn sẽ lan tỏa mô hình thư viện này khắp trong cả nước".

Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen (1920 - 2014) sinh ra và lớn lên tại làng Nghè, nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông là một nhà văn lớn của văn học Việt Nam hiện đại và được coi là cây đại thụ của văn học thiếu nhi.

Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của ông, có tới hơn 50 tác phẩm viết cho thiếu nhi như Võ sĩ bọ ngựa, Đám cưới Chuột, Con mèo lười, Con chim gáy... trong đó nổi tiếng nhất là Dế Mèn Phiêu lưu ký.

Cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), trường THCS Nghĩa Tân đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những đống góp xứng đáng của tập thể cán bô, giáo viên, nhân viên nhà trường với sự nghiệp trồng người.

Ban Giám hiệu trường THCS Nghĩa Tân đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Cô giáo Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân cho biết, với những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt hơn 30 năm của toàn thể thầy cô giáo và học sinh, Trường THCS Nghĩa Tân đã có những bước tiến nhanh, mạnh, vững chắc cả về quy mô và chất lượng toàn diện, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục thủ đô.

LH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/ha-noi-chao-don-thu-vien-mang-ten-nha-van-to-hoai-641871.ldo