Hà Nội chào đón các doanh nghiệp Đan Mạch và New Zealand tới hợp tác, đầu tư

Ngày 21-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz và Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Cherie tới chào xã giao.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz.

Tại buổi tiếp, cảm ơn thịnh tình của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz bày tỏ vui mừng trước quan hệ truyền thống tốt đẹp với những thành quả tích cực đóng góp vào sự thành công và phát triển của hai nước.

Đề cập mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai nước (25/11/1971 – 25/11/2021), Đại sứ Nicolai Prytz cho biết, do đại dịch Covid-19, nên hai bên đã lùi thời điểm tổ chức các hoạt động chào mừng sang năm nay. Vào tháng 11 tới, Thái tử Đan Mạch Frederik cùng Công nương và đoàn doanh nghiệp sẽ thực hiện chuyến thăm Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa sẽ diễn ra. Đại sứ Nicolai Prytz mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động hợp tác sắp tới giữa Đan Mạch và Việt Nam trên địa bàn Thủ đô.

Đại sứ Nicolai Prytz nhấn mạnh, bên cạnh các giá trị về kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch chủ trương mang lại lợi ích song phương, toàn diện, bền vững, cũng như cơ hội tạo việc làm cho người dân bản địa. Đại sứ hy vọng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Đan Mạch có thể mạnh khác như văn hóa, công nghệ, giáo dục...

Đánh giá cao những đề xuất từ Đại sứ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch cũng như giữa Hà Nội và các địa phương Đan Mạch thời gian qua, đã phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bao gồm ngoại giao, kinh tế, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo...

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Văn hóa -Thể thao làm đầu mối liên lạc, nghiên cứu triển khai những hợp tác cụ thể trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Hà Nội sẵn sàng phối hợp và tạo điều kiện cho Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức các sự kiện ngoại giao, văn hóa nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước.

Đề cập quy hoạch chung của Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành một đô thị xanh, văn hiến và hiện đại, đồng thời mong muốn Đan Mạch sẽ tích cực trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, Hà Nội sẵn sàng mở cửa chào đón các nhà đầu tư, các chuyên gia Đan Mạch tới hợp tác và làm việc.

Đánh giá cao thành quả đầu tư, hợp tác của doanh nghiệp Đan Mạch trên địa bàn Thủ đô thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, do con số vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng song phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Cherie.

Trong cuộc tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Cherie, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thời gian qua, quan hệ của Hà Nội với các địa phương của New Zealand nói riêng, cũng như quan hệ hai nước nói chung, phát triển ngày càng tốt đẹp. Các sản phẩm nông nghiệp của New Zealand được ưa chuộng trên thị trường Hà Nội.

Trong 2 năm gần đây, dù đại dịch Covid-19 bùng phát, song hợp tác giữa Hà Nội với New Zealand vẫn không ngừng phát triển. Tuy nhiên, mức độ hợp tác vẫn chưa xứng với tiềm năng của hai bên. Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh mong muốn, Đại sứ Tredene Cherie, trong nhiệm kỳ công tác sẽ tăng cường thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước, giữa Hà Nội với Thủ đô Wellington lên tầm cao mới. Hiện nay, chiến lược phát triển của thành phố đang tập trung theo hướng áp dụng công nghệ cao, nền kinh tế xanh và tuần hoàn nên rất cần chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có các thành phố của New Zealand. Hà Nội luôn sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp New Zealand tới tìm kiếm đối tác và đầu tư.

Đại sứ tại Việt Nam Tredene Cherie cảm ơn Hà Nội đã quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của đại sứ quán cũng như người dân New Zealand đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam thời gian qua. Kể từ năm 2021, nhiều doanh nghiệp New Zealand đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến để sản xuất và đầu tư.

Đại sứ Tredene Cherie nhận định, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển các sản phẩm nông nghiệp và có thể mở rộng xuất khẩu đến các thị trường phát triển trên thế giới. Một trong những trọng tâm hợp tác phát triển giữa New Zealand với Việt Nam thời gian tới cũng sẽ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, viện trợ phát triển sẽ tập trung vào những cộng đồng dễ bị tổn thương, trong đó có dự án xây dựng không gian xanh cho các thanh thiếu niên tại quận Hoàn Kiếm để các em nhỏ có thể khắc phục một số vấn đề về sức khỏe sau đại dịch Covid-19...

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/1042652/ha-noi-chao-don-cac-doanh-nghiep-dan-mach-va-new-zealand-toi-hop-tac-dau-tu